Tập đoàn Tín Thành: Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo Việt Nam

Hơn 10 năm qua, Tập đoàn Tín Thành đã nghiên cứu, phát triển và thay thế công nghệ cho hơn 32 nhà máy của các thương hiệu lớn khác nhau tại Việt Nam như: Cocacola, Carlsberg, Sabeco, Habeco, Casumina, DRC Đà Nẵng và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.

Chủ tịch TTG Trần Đình Quyền đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, quy hoạch điện VIII (QHĐ VIII) đang được xây dựng khẩn trương theo định hướng phát triển năng lượng chuyển dịch mạnh mẽ từ các nguồn điện truyền thống sang năng lượng tái tạo (NLTT) với các mục tiêu tối thiểu hóa chi phí xã hội, sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo đó, tới năm 2030 và 2045, tỷ lệ NLTT chiếm tới 46,9% và 52,9% tổng công suất nguồn điện tương ứng, trong đó nguồn NLTT (phi thủy điện) lên tới 28,8% và 43,7% tương ứng. Nhiệt điện than sẽ giảm tỷ trọng từ khoảng 33% hiện nay xuống 27,2% vào năm 2030 và còn 18% vào năm 2045.

Chủ tịch TTG Trần Đình Quyền đón tiếp Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Với xu hướng phát triển các nguồn năng lượng sạch, NLTT theo tinh thần Nghị quyết 55 cũng như phù hợp cam kết cắt giảm khí CO2 tại Hội nghị lần thứ 26 của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26), Tập đoàn Tín Thành quyết định tập trung đi sâu phát triển lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là NLTT.

Hơn 10 năm qua, Tập đoàn Tín Thành đã nghiên cứu, phát triển và thay thế công nghệ cho hơn 32 nhà máy của các thương hiệu lớn khác nhau tại Việt Nam như: Cocacola, Carlsberg, Sabeco, Habeco, Casumina, DRC Đà Nẵng và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Tập đoàn Tín Thành đã sử dụng nhiên liệu đốt biomass để thay thế cho hàng triệu tấn dầu FO góp phần giảm phát thải hàng triệu tấn CO2 ra môi trường ngoài cho nhiều địa phương trên cả nước.

Mũi nhọn của Tập đoàn là tập trung phát triển NLTT từ cây cao lương và chuỗi giá trị gia tăng từ cây cao lương; rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu xây dựng chương trình vòng tuần hoàn khép kín “Năng lượng – Nông nghiệp – Môi trường” thành chuỗi giá trị gia tăng phát triển bền vững.

Cây cao lương có khả năng tạo ra một lượng sinh khối lớn trong thời gian ngắn đảm bảo cho việc thay thế các loại nhiên liệu đốt khác như than, dầu, khí… Với những ưu thế nổi trội về hiệu quả kinh tế và khả năng sinh trưởng tốt, cây cao lương hoàn toàn có thể trồng thay thế cho các loại cây trồng kém hiệu quả ở các địa phương hiện nay như cây keo lai, cây mía, cây sắn, cây tiêu, cây điều, cây cao su và kể cả cây lúa…

Hơn nữa, cây cao lương còn có thể tạo ra nhiều sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau thu hoạch, cây cao lương tập trung về nhà máy chế biến, tại đây với dây chuyền ép lấy dịch và chế biến tạo ra các loại hàng hóa phục vụ trong các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm như: etanol, cồn thực phẩm, sirup, cỏ chua (thức ăn gia súc), CO2 hóa lỏng,… Phần còn lại sau khi ép lấy dịch là bã xơ làm nhiên liệu biomass cung cấp cho lò hơi đốt phát điện.

Ngoài nguồn nhiên liệu biomass từ cây cao lương, Tập đoàn còn chủ động trong công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp tạo nhiên liệu từ rác, nhiên liệu RDF đốt phát điện.

Chủ tịch TTG Trần Đình Quyền cùng với GS.TS. Nhà giáo Nhân dân Võ Tòng Xuân tại vùng trồng cây Cao lương

Với 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu về tình trạng xử lý rác thải sinh hoạt chưa phân loại đầu nguồn, Tập đoàn đã chủ động nghiên cứu hướng đi riêng, tích hợp các công nghệ xử lý rác tiên tiến áp dụng vào thực tiển dây chuyền thiết bị; xử lý phù hợp với tính chất, thành phần rác thải Việt Nam, giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn mà các công nghệ xử lý rác hiện tại đang bế tắc gây tồn đọng rác thải và phát sinh ô nhiễm thứ cấp tại các nhà máy xử lý rác trên cả nước.

Chủ tịch TTG Trần Đình Quyền họp với Ban Lãnh đạo Tập đoàn

“Ngành năng lượng là ngành đã tạo nên danh tiếng của Tập đoàn Tín Thành như ngày hôm nay. Chúng tôi nhận thấy rằng hiện đại hóa, công nghiệp hóa ngành năng lượng và các lĩnh vực liên quan đến ngành năng lượng Việt Nam là điều cần thiết và là trách nhiệm của những đơn vị trong ngành năng lượng như chúng tôi, phải cùng tham gia để xây dựng ngành năng lượng bền vững cho quốc gia, đặc biệt là năng lượng tái tạo”, Trần Đình Quyền - Chủ tịch HĐQT – CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành nhấn mạnh.

PV

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/tap-doan-tin-thanh-don-vi-tien-phong-trong-linh-vuc-nang-luong-tai-tao-viet-nam-108578.html