Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld – Singapore giới thiệu dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 27/11, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld- Singapore đã có buổi Hội thảo giới thiệu dự án đầu tư mới của Tập đoàn tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Triển lãm Bất động sản Đà Nẵng năm 2010 (diễn ra từ ngày 25 – 28 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Đà Nẵng).

Thông tin từ Hội thảo cho biết: Dự án đầu tư mới của KinderWorld tại Đà Nẵng là dự án phức hợp về giáo dục, bao gồm một trường học quốc tế từ bậc mẫu giáo đến phổ thông trung học, dưới tên hiệu “Trường Quốc tế Singapore”, một trường cao đẳng quốc tế dưới tên hiệu “Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus”, khu khách sạn hội thảo và khu nhà ở cho sinh viên, chuyên gia. Dự án sẽ được phát triển trên diện tích đất 5,1 ha tại Khu Đô thị mới Phú Mỹ An, thành phố Đà Nẵng và được thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm việc xây dựng và phát triển Trường Quốc tế Singapore và Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus, Giai đoạn 2 phục vụ cho việc xây dựng và phát triển khu khách sạn hội thảo và khu nhà ở cho sinh viên, chuyên gia sẽ được thực hiện vào giai đoạn cuối cùng. Theo ông Trần Công Minh Hữu- Chuyên viên hành chính Trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng, Dự án này đánh dấu một bước phát triển đột phá trong hoạt động đầu tư của KinderWorld vào Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng. Tâm điểm của dự án sẽ là Trường Quốc tế Singapore và Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus. Trong đó, Trường Quốc tế Singapore là sự mở rộng của Trường Quốc tế Singapore hiện tại của KinderWorld tại địa chỉ 139 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng và sẽ được xây dựng phỏng theo mô hình “Trường liên hợp”, tương tự như mô hình các trường liên hợp của KinderWorld tại tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hà Nội. Trường sẽ có qui mô phục vụ lên đến 1.500 học sinh, từ bậc mẫu giáo đến trung học phổ thông và được trang bị những cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, nhằm tạo ra môi trường học tập tốt nhất có thể cho học sinh tại Đà Nẵng và các địa bàn khác thuộc miền Trung. Ông Trần Công Minh Hữu cũng cho biết: Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus là một dự án hoàn toàn mới trong hoạt động đầu tư của KinderWorld tại Việt Nam, nhằm cung cấp cho học viên những khóa đào tạo sau phổ thông được công nhận rộng rãi trên thế giới. Trường sẽ thực hiện những chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch và Ẩm thực, Kinh tế và Thương mại, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ và Đào tạo giáo viên. Các khóa học này được gắn kết một cách chặt chẽ với yêu cầu thực tiễn của ngành, nghề và được giảng dạy thông qua mối liên kết chặt chẽ với các tổ chức giáo dục có uy tín trên thế giới. Các khóa học này được công nhận rộng rãi trên bình diện quốc tế và trang bị cho học viên khả năng sẵn sàng thích ứng với đòi hỏi thực tiễn của công việc và tiếp cận những cơ hội việc làm tốt không chỉ ở thị trường trong nước mà còn cả ở các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Cũng tại Hội thảo này, các chuyên gia thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld ngoài việc giới thiệu Dự án mở rộng Trường tại Đà Nẵng và miền Trung, còn khẳng định: Điểm nhấn của Dự án Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus là Học viện Quản trị Khách sạn, Du lịch và Ẩm thực. Đây sẽ là học viện đi tiên phong tại Việt Nam cung cấp các khóa đào tạo gắn liền với thực tiễn công việc trong chuyên ngành Khách sạn, Du lịch và Ẩm thực. Tập đoàn KinderWorld đã liên kết chặt chẽ với Trung tâm Quốc tế về Quản trị Khách sạn, Du lịch và Công nghệ Thực phẩm Regency thuộc Cơ quan Giáo dục và Đào tạo sau phổ thông (TAFE), bang Nam Úc - một trong những học viện công lớn nhất của Úc có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo quản trị Du lịch, Khách sạn, để thực hiện các khóa đào tạo này tại Việt Nam. Được biết trong khuôn khổ Triển lãm Bất động sản lần này tại Đà Nẵng, Tập đoàn Giáo dục KinderWorld cũng ký kết thành công hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất khu đất 5,1 ha tại Khu Đô thị mới Phú Mỹ An với chủ đầu tư là Công ty Xây dựng số 579 để phục vụ cho việc phát triển dự án phức hợp về giáo dục nêu trên.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=436019&co_id=30085