Tạo điều kiện cho người dân tự tháo dỡ nhà xưởng trên đất nông nghiệp ở Đan Phượng

Chia sẻ với khó khăn của các hộ dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, chính quyền đã cho thêm thời gian để tự tháo dỡ, di chuyển máy móc, hàng hóa.

Trong diễn biến mới nhất đợt ra quân cưỡng chế nhà xưởng trên đất nông nghiệp ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Chủ tịch Đinh Hữu Thành cho biết thay vì áp dụng biện pháp cưỡng chế ngay, huyện đã vận động người dân ký cam kết và tính toán thêm thời gian để tự tháo dỡ nhà xưởng và di dời tài sản.

Các nhà xưởng xây trên đất nông nghiệp ở khu Phan, xã Liên Hà. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Ký cam kết tự tháo dỡ

Cuộc cưỡng chế này triển khai từ hôm qua, 5-1, với 10 hộ ở khu Phan, 37 hộ ở khu Trũng Phan. Các hộ sản xuất này có khối lượng hàng hóa, máy móc lớn, việc tháo dỡ, di dời khó có thể thực hiện một cách nhanh chóng.

Sau ngày đầu, trong tổng số 47 hộ chuyên làm nghề mộc thì bốn gia đình đã di dời tài sản. 27 nhà xưởng khác có khối lượng tài sản lớn, trên 50 sản phẩm giường, tủ, kệ, bàn ghế thành phẩm. Cùng với đó là hơn 25m3 gỗ nguyên liệu, hơn 10 thiết bị máy móc như máy vanh, máy soi, máy cắt, máy chà. 16 trường hợp còn lại ít hàng hóa, máy móc ít hơn.

Do khối lượng tài sản lớn cùng với nguyện vọng được chính quyền địa phương hỗ trợ, người dân đã ký cam kết với UBND huyện sẽ tự tháo dỡ, di dời tài sản.

Nhà xưởng người dân đã tự tháo dỡ ở khu Khoải, Bờ Hồ. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Theo các cam kết này, người dân sẽ tự nguyện di dời và chịu trách nhiệm với toàn bộ tài sản của mình; tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, trả lại hiện trạng ban đầu. Thời gian hoàn tất trước ngày 10-1-2024.

Hơn 300 trường hợp vi phạm

Như PLO đã thông tin, xuất phát từ nhu cầu phát triển sản xuất trong điều kiện khó khăn về mặt bằng, người dân nhiều làng nghề ở huyện Đan Phượng đã tự dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp bỏ hoang.

Số lượng các nhà xưởng kiểu này trên toàn huyện khá lớn. Chỉ riêng các đợt cưỡng chế cuối năm 2023, đầu 2024 này, huyện Đan Phượng triển khai với xã Liên Hà, Liên Trung và Liên Hồng đã xử lý 315 trường hợp.

Xã Liên Trung có 110 trường hợp vi phạm và đã xử lý xong. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Số lượng các nhà xưởng phải cưỡng chế nhiều nhất là tại xã Liên Hà với 171 trường hợp. Từ tháng 12-2023, lực lượng chức năng đã thực hiện cưỡng chế với 31 hộ ở khu Khoải, Bờ Hồ. Tuy nhiên, người dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng trên đất nông nghiệp, chính quyền không phải "ra tay".

140 trường hợp còn lại ở các khu khác nhau, chính quyền đã lên kế hoạch cưỡng chế trong các ngày 5,10 và 15-1.

Trong lần cưỡng chế này, xã Liên Trung có 110 trường hợp đã giải tỏa trong hai tháng cuối năm 2023, còn Xã Liên Hồng có số lượng vi phạm ít nhất với 34 trường hợp, cũng đã tháo dỡ xong. Do triển khai trước nên tại hai xã này đều có những trường hợp chính quyền phải đưa máy móc vào cưỡng chế.

XUÂN NGUYỄN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tao-dieu-kien-cho-nguoi-dan-tu-thao-do-nha-xuong-tren-dat-nong-nghiep-o-dan-phuong-post770501.html