Tánh Linh: Đẩy mạnh các giải pháp để ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước

UBND huyện Tánh Linh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan và các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường các giải pháp để ứng phó nguy cơ hạn hán thiếu nước, bảo đảm cấp nước cho sản xuất vụ đông xuân 2023-2024.

UBND huyện Tánh Linh cho biết, qua kiểm tra, theo dõi, đến thời điểm hiện nay, tình hình hạn hán, thiếu nước đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất trong vụ đông xuân 2023-2024 trên địa bàn huyện. Do nguồn nước từ Nhà máy thủy điện Đa Mi về rất thấp (dưới 20 m3/s), hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 350 - 500 ha nguy cơ mất trắng, diện tích trên tập trung ở các địa phương như Đồng Kho, Đức Phú, Măng Tố, Lạc Tánh, Gia An...

Lúa gặp hạn trên địa bàn Tánh Linh.

Vì vậy, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, UBND huyện đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các khu vực ao, bàu chứa nước do địa phương quản lý. Nếu cho các tổ chức, cá nhân thuê mặt nước để tận dụng phát triển nuôi trồng thủy sản thì cần vận động các hộ chia sẻ nước cứu lúa, tránh tình trạng cho thuê rồi không sử dụng được trong điều tiết bơm tưới chống hạn, nhất là cao điểm mùa khô như hiện nay. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo tổ dùng nước địa phương bám sát lịch bơm tưới của Chi nhánh La Ngà để tăng cường tích trữ nước trong phiên tưới vào các khu vực trũng thấp, ao, hồ để ưu tiên phục vụ cứu hạn cho các khu vực thường xảy ra thiếu nước. Vận động người dân chủ động ra đồng, dùng mọi phương tiện, biện pháp để cứu các trà lúa 60 - 70 ngày tuổi đang khô hạn.

Cây bắp bị thiếu nước tưới.

Song song, UBND huyện đề nghị các địa phương chỉ đạo củng cố lại hoạt động tổ dùng nước, phát động ra quân nạo vét kênh mương, vớt rác khơi thông dòng chảy tại các vị trí cống lấy nước, cụm điều tiết, phân công người lấy nước theo lịch điều tiết của Chi nhánh La Ngà tránh để tranh giành nguồn nước, gây mất an ninh trật tự. Khuyến khích người dân chuyển đổi, luân canh cây trồng sang các loại cây trồng cạn có thời gian sinh trưởng ngắn để tiết kiệm nước và tránh tình trạng thiếu nước giữa vụ gieo trồng. Những chân ruộng cao, không chủ động bơm tưới phải kiên quyết chuyển sang gieo sạ vụ hè thu chính để chờ mưa, đồng thời chỉ đạo cày ải, phơi đất để diệt mầm bệnh và cắt rầy nâu di trú.

UBND huyện đề nghị Công ty TNHH MTV KTCTTL Bình Thuận - Chi nhánh La Ngà tận dụng triệt để lượng nước mặt trên các lưu vực sông, suối tích trữ vào các hồ chứa thủy lợi, ao, bàu, đập dâng, kênh trục chính, dự trữ phục vụ chống hạn lâu dài. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, thi công đối với công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp thuộc phạm vi quản lý của đơn vị nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác chống hạn cho mùa khô và giải quyết tiêu thoát nước trong mùa mưa sắp đến…

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tanh-linh-day-manh-cac-giai-phap-de-ung-pho-nguy-co-han-han-thieu-nuoc-117559.html