Tăng tốc để đón cơ hội phát triển kinh tế trong năm mới 2024

Năm 2023, kinh tế Đồng Nai vẫn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, vì thế nhiều chỉ tiêu kinh tế vẫn đạt mức cao hơn bình quân chung của cả nước. Hiện tỉnh đã đưa ra các giải pháp để phục hồi, phát triển, tăng trưởng kinh tế trong năm 2024.

Năm 2024, Đồng Nai tiếp tục cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp Trong ảnh: Hàng hóa xuất, nhập khẩu được làm thủ tục thông quan tại ICD Tân Cảng Long Bình. Ảnh: V.Gia

Năm 2023, tăng trưởng GRDP của tỉnh là 5,3%, dù không đạt theo mục tiêu đề ra nhưng đây là nỗ lực chung của chính quyền, doanh nghiệp (DN) và nhân dân trong tỉnh. Trong đó, một số điểm sáng về kinh tế của Đồng Nai trong năm 2023 là thu hút đầu tư nước ngoài, trong nước tăng cao, các DN trong nước tăng vốn cho các dự án cũng như việc đẩy nhanh các dự án, công trình trọng điểm. Đây được kỳ vọng là lực đẩy giúp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế trong năm 2024.

* Những chuyển động tích cực

Trước tiên phải nói đến sức hút đầu tư của địa phương, theo khảo sát, đánh giá của Cục Thống kê Đồng Nai, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Thu hút đầu tư nước ngoài những năm gần đây tiếp tục đạt kết quả cao hơn mục tiêu đặt ra. Các loại hình DN chú trọng đầu tư sản xuất kinh doanh để mở rộng quy mô sản xuất, các công trình trọng điểm về hạ tầng và giao thông có vốn đầu tư lớn tiếp tục được triển khai thực hiện. Điển hình là các dự án lớn, siêu dự án đã và đang thi công trên địa bàn tỉnh như sân bay quốc tế Long Thành; dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4; các tuyến cao tốc, đường vành đai 3; cầu, cảng Phước An…

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn, các DN trong nước vẫn tăng vốn đầu tư vào Đồng Nai. Theo Sở KH-ĐT, năm 2023, Đồng Nai đã cấp mới, điều chỉnh tăng, giảm vốn cho các dự án của DN trong nước với khoảng 12,34 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 4,6 lần so với năm 2022. Trong đó, riêng thu hút các dự án mới gần 6,5 ngàn tỷ đồng, tăng 5,3 lần so với năm trước; tương tự vốn bổ sung cũng tăng tới 4,3 lần.

Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Hữu Nguyên cho hay, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn lực của DN giảm sút thì việc đầu tư vào địa phương cho thấy các DN cũng rất coi trọng tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Đơn cử có một số dự án vốn lớn như: Nhà máy chiếu xạ Ánh Dương ở Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành (H.Long Thành) được bàn giao đất để khởi công xây dựng vào tháng 7-2023, với vốn đầu tư ban đầu 650 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Trường, Tổng giám đốc Công ty CP Chiếu xạ Ánh Dương cho biết, đây là dự án công nghệ cao, dự kiến đưa vào sử dụng từ quý III-2024. Đối với các DN, Đồng Nai với lợi thế có sân bay, hệ thống đường cao tốc đã và đang hình thành sẽ tiếp tục là “thỏi nam châm” thu hút các nhà đầu tư.

Cùng với sự quan tâm của DN, để thúc đẩy môi trường đầu tư trên địa bàn, trong năm qua, tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động lớn như tổ chức hội nghị góp ý quy hoạch tỉnh; hội nghị giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư vào vùng phụ cận sân bay Long Thành…

* Tăng tốc ngay đầu năm

Năm 2024, Đồng Nai phấn đấu hoàn thành 31 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng là: tăng trưởng GRDP từ 6,5-7% so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người đạt 148 triệu đồng/người; kim ngạch xuất khẩu tăng 8%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 124 ngàn tỷ đồng; thu ngân sách đạt dự toán Chính phủ giao…

Đây là nhiệm vụ không đơn giản đối với chính quyền địa phương nói chung và cộng đồng DN nói riêng bởi những năm qua thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến tình hình trong nước.

Phát biểu tại hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, năm 2024 là năm có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, các cấp, các ngành tập trung động viên và xây dựng tinh thần lao động hết mình của đội ngũ công chức, viên chức, tư duy phát triển bền vững, thượng tôn pháp luật, vững vàng vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ. Một trong những nhiệm vụ cơ bản là phải triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm, tuyệt đối không bố trí vốn cho các dự án chưa có đất sạch. Đồng thời, đối với công tác đầu tư cần có sự lựa chọn chặt chẽ, hỗ trợ các nhà đầu tư có tâm huyết, chất lượng vào đầu tư trên địa bàn, các dự án có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Đồng Nai và chất lượng sống người dân.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị các đơn vị liên quan nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Từng cán bộ, công chức phải có thái độ đúng mực trong thực thi công việc, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở hoạt động chính đáng của người dân và DN.

Văn Gia

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202401/tang-toc-de-don-co-hoi-phat-trien-kinh-te-trong-nam-moi-2024-4694862/