Tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế: Cần có giải pháp căn cơ và đồng bộ

Lãnh đạo UBND TX Đông Hòa trao tặng thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã. Ảnh: LỆ VĂN

Thực tiễn những năm qua đã chứng minh, việc tích cực tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân trong việc khám, chữa bệnh. Vì vậy, để đạt tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân, các ngành liên quan cần triển khai nhiều giải pháp căn cơ và đồng bộ.

Đóng góp khi lành, để dành khi ốm

Hơn 2 năm nay, tấm thẻ BHYT đã giúp gia đình em T.T.T.H ở phường Hòa Vinh (TX Đông Hòa) giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. H bị suy thận mạn, suy tim, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nhờ tham gia BHYT, chi phí khám, chữa bệnh của em H đã giảm rất nhiều.

Chị N.T.V cũng ở TX Đông Hòa chia sẻ BHYT đã trở thành phao cứu sinh đối với chị, bởi chồng chị mất sớm, gia đình thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, chị bị ung thư dạ dày phải nhập viện điều trị. Nhờ có BHYT chi trả, gia đình chỉ phải lo tiền đi lại, ăn uống, giảm bớt được gánh nặng chi phí. “Bà con mình nên tham gia BHYT ngay cả khi đang khỏe mạnh để đề phòng những trường hợp không hay có thể xảy ra”, chị V nói.

Theo ông Đinh Nghĩa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TX Đông Hòa, tính đến tháng 6/2022, toàn thị xã có 105.822 người tham gia BHYT, tỉ lệ bao phủ đạt 91,5% dân số, đạt 99,48% chỉ tiêu nghị quyết HĐND thị xã giao năm 2022. Tuy nhiên, muốn giữ vững tỉ lệ và tiếp tục tăng lượng người tham gia, đơn vị tập trung tuyên truyền về lợi ích khi tham gia BHYT, nhất là người có thu nhập thấp mắc bệnh được Quỹ BHYT đồng chi trả. Song song đó, BHXH TX Đông Hòa cũng tích cực phát triển đối tượng tham gia BHYT… Nhờ đó, số người tham gia BHYT trên địa bàn thị xã ngày càng tăng.

Chị Đoàn Thị Tuyết Nhung, nhân viên Công ty CP Phù Đổng Phú Yên (TP Tuy Hòa) an tâm và vững tin khi được công ty đóng BHXH và BHYT đầy đủ. Chị Tuyết tâm sự: “Gia cảnh khó khăn, chồng thì sức khỏe yếu, không đi làm được việc nặng, người quanh xóm thuê việc lặt vặt nên cuộc sống càng bí bách, khó khăn. Từ khi tôi xin vào làm việc và được công ty quan tâm chăm lo cho người lao động, được đóng BHYT, BHXH nên tôi an tâm”.

Theo thống kê của Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh, hiện Công ty CP Phù Đổng Phú Yên đóng BHXH, BHYT cho 42 người lao động đang làm việc tại đây. Đây cũng là đơn vị quan tâm tốt đến người lao động và không có việc nợ đọng BHXH, BHYT hay chây ỳ, cố tình trốn đóng BHYT, BHXH cho người lao động.

Tuyên truyền chính sách BHYT cho các tiểu thương ở chợ Hòa Hiệp Trung (TX Đông Hòa). Ảnh: LỆ VĂN

Tiếp tục tuyên truyền, vận động

Theo ông Đinh Nghĩa, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai vận động, tăng độ bao phủ BHYT trên địa bàn TX Đông Hòa còn nhiều khó khăn. Do đó, việc duy trì, phát triển bền vững các nhóm đối tượng đã và đang tham gia BHYT, tăng nhanh diện bao phủ, thực hiện lộ trình BHYT toàn dân là mục tiêu mà BHXH TX Đông Hòa phải thực hiện từ đây đến cuối năm nhằm đạt 92,5% và đến năm 2025 đạt tỉ lệ bao phủ 95% dân số tham gia BHYT. Đây là một thách thức lớn của TX Đông Hòa.

Là địa phương có tỉ lệ người tham gia BHYT còn thấp nên trong thời qua lãnh đạo TX Sông Cầu rất quan tâm đến công tác phát triển số lượng người tham gia BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc đạt được chỉ tiêu đề ra không phải dễ. Ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu nói: “Bên cạnh những nguyên nhân khách quan dẫn đến sụt giảm số người tham gia BHYT, phải kể đến nguyên nhân chủ quan là một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi của chính sách BHYT, chưa có ý thức dự phòng bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, có tư tưởng chờ đến khi ốm đau mới mua thẻ BHYT. Ngoài ra, việc khám, chữa bệnh BHYT chưa đa dạng các dịch vụ; mức đóng, mức hưởng chế độ BHYT chưa phù hợp… cũng ảnh hưởng đến việc vận động người dân tham gia BHYT”.

Thực tế cho thấy, việc ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, người dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn là hết sức cần thiết. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội để tiếp cận với dịch vụ y tế tốt hơn và giúp nâng cao tỉ lệ bao phủ người tham gia BHYT.

Để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao, TX Sông Cầu đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến các xã, phường. Bên cạnh đó, BHXH TX Sông Cầu đẩy mạnh phát triển mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn để hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra.

Theo ông Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, hiện việc triển khai vận động để tăng độ bao phủ BHYT trên địa bàn Phú Yên còn gặp nhiều khó khăn. Số người tham gia BHYT giảm mạnh do không còn được Nhà nước hỗ trợ theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định 353 ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Do đó, duy trì, phát triển bền vững các nhóm đối tượng đã và đang tham gia BHYT, tăng nhanh diện bao phủ, thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, là mục tiêu mà BHXH tỉnh hướng đến trong thời gian tới.

“Dù ngành BHXH và chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp tuyên truyền vận động song do tâm lý trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân nên tỉ lệ tham gia BHYT ở các địa phương chưa cao. Mục tiêu từ nay đến cuối năm, Phú Yên phấn đấu đạt 93,95% và đến năm 2025 đạt tỉ lệ bao phủ 95% dân số tham gia BHYT là một thách thức lớn của tỉnh Phú Yên. Do đó, ngành BHXH rất cần có sự quan tâm, sự chung tay góp sức của các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT vì mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân”, ông Phan Ngọc Luận nói.

Thiết nghĩ, để nâng cao tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành, địa phương xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời cần có giải pháp căn cơ và đồng bộ ngay từ bây giờ để đạt mục tiêu tỉ lệ bao phủ BHYT 95% vào năm 2025.

Theo BHXH Phú Yên, tính đến tháng 6/2022, toàn tỉnh có 792.311 người tham gia BHYT, tỉ lệ bao phủ đạt 90,3% dân số, đạt 96,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và đạt 98,2% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao năm 2022.

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/280770/tang-do-bao-phu-bao-hiem-y-te--can-co-giai-phap-can-co-va-dong-bo.html