Tăng cường tin cậy, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân, quân đội hai nước

Trong các ngày từ 23 đến 24-9-2017, tại 2 tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) sẽ diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4. Nhân dịp này, phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP về ý nghĩa của chương trình này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh: Hoàng Anh

Phóng viên: Đề nghị Tư lệnh cho biết xuất phát từ đâu mà Bộ Quốc phòng hai nước có sáng kiến tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc?

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến: Hai nước Việt Nam và Trung Quốc núi sông liền một dải. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, nhân dân và quân đội hai nước đã kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Hiện nay, hai nước cùng bước vào thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa xây dựng CNXH, đem lại hòa bình, thịnh vượng cho nhân dân.

Trong bối cảnh quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói chung và quan hệ quốc phòng hai nước nói riêng tiếp tục có bước phát triển; thông qua các chuyến thăm lẫn nhau trong năm 2016, lãnh đạo hai bên đã thống nhất tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, bền vững; giải quyết bất đồng trên cơ sở đàm phán hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, tránh đối đầu, xung đột.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai nước trong thời gian qua tiếp tục được tăng cường với những hình thức, biện pháp ngày càng đa dạng và có hiệu quả thiết thực, trong đó, Chương trình giao lưu, hợp tác “Chung tay xây dựng đồn-trạm hữu nghị, biên giới bình yên” và “Chung tay xây dựng đồn-trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa” đã khẳng định là một hoạt động quan trọng, trở thành điểm sáng, góp phần tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc thực sự hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc nhằm tăng cường tin cậy, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân, quân đội hai nước nói chung, giữa chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng; đồng thời góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc của các thế lực thù địch.

Có thể nói, từ năm 2014 đến nay, Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của quân và dân vùng biên giới hai nước. Điều đặc biệt hơn, đây là hoạt động mang đậm nét đặc trưng hiếm có giữa quân đội các nước có chung biên giới.

Phóng viên: Trải qua 3 Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã mang lại những giá trị gì cho quân đội hai nước nói chung và nhân dân khu vực biên giới nói riêng, thưa Tư lệnh?

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến: Mỗi lần giao lưu có những nội dung, quy mô tổ chức khác nhau, nhưng điều đọng lại lớn nhất, đó là:

Thứ nhất, Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc góp phần khẳng định quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực; Đảng, Chính phủ hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng đã và đang quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới, trong đó, quan hệ quốc phòng thực sự là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước.

Thứ hai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi diễn ra các hoạt động giao lưu đã đánh giá cao ý nghĩa và sức lan tỏa của hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong quan hệ hai nước, hai quân đội và đặc biệt là tạo niềm tin của nhân dân và các lực lượng vũ trang hai nước về một biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài, bền vững.

Thứ ba, thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước sau mỗi lần giao lưu được tăng cường chặt chẽ hơn. Hai bên đã thường xuyên thông báo tình hình biên giới cho nhau, phối hợp kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, vượt biên trái phép; tạo điều kiện thuận lợi cho người và hàng hóa lưu thông qua biên giới thuận tiện, an toàn hơn.

Thứ tư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi diễn ra các hoạt động giao lưu tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước, Thỏa thuận hợp tác về việc thiết lập cơ chế phối hợp biên phòng 3 cấp giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc nhằm tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, duy trì an ninh trật tự trên khu vực biên giới; quản lý chặt chẽ người dân của bên này sang bên kia lao động, kinh doanh buôn bán; tăng cường triển khai các hoạt động kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước và giữa các cụm dân cư hai bên biên giới; tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị, hoạt động văn hóa - thể thao.

Thứ năm, lực lượng quản lý và bảo vệ biên giới của hai nước tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp tuần tra biên giới; huấn luyện, diễn tập phòng chống các loại tội phạm, phần tử khủng bố vượt biên giới; phòng ngừa và ngăn chặn các loại dịch bệnh xuyên biên giới...

BĐBP Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Tổng đội Công an Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ký Biên bản hội đàm tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu hai nước năm 2016. Ảnh: Hoàng Anh

Phóng viên: Theo Tư lệnh, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang hai nước nói chung, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai nước nói riêng cần làm gì để tiếp tục phát huy những thành tựu từ các Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc?

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến: Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Với những thỏa thuận đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai quân đội, cùng với sự nỗ lực chung của cả hai bên, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản, lâu dài của Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để thực hiện tốt điều đó, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang hai nước nói chung, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước nói riêng cần tăng cường phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác hiện có và đề xuất các nội dung hợp tác mới sâu sắc, cụ thể và phong phú hơn, đảm bảo quân đội hai nước phải luôn là lực lượng nòng cốt giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tôi cũng đề nghị các ban, ngành, địa phương thuộc 7 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam cũng như 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc cần quan tâm toàn diện và sâu sắc hơn đến các hoạt động giao lưu của lực lượng vũ trang hai nước, thúc đẩy giao lưu hữu nghị nhân dân biên giới; ủng hộ và mở rộng mô hình kết nghĩa thôn, bản hữu nghị. Trước mắt, hai bên cần phối hợp chỉ đạo vận động, tuyên truyền nhân dân hai bên biên giới tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, tội phạm ở cửa khẩu; kịp thời thông báo số lượng người lao động sang làm việc tại khu vực biên giới của mỗi bên để tạo điều kiện quản lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động được tốt hơn.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Tư lệnh!

Hoàng Anh (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-tin-cay-doan-ket-huu-nghi-giua-nhan-dan-quan-doi-hai-nuoc/