Tăng cường quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em

Để quản lý thị trường đồ chơi trẻ em, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu thành lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng mặt hàng này.

Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em tại một cửa hàng trên đường Lương Ngọc Quyến (TP. Thái Nguyên).

Tìm hiểu về thị trường đồ chơi phục vụ trẻ em dịp Tết Trung thu 2023, chúng tôi nhận thấy các mặt hàng như búp bê, siêu nhân, xe đẩy, bộ xếp hình, bộ đồ nấu ăn, thú nhồi bông… đã được treo kín ở mặt tiền của nhiều cửa hàng trên địa bàn TP. Thái Nguyên và các huyện, thành phố trong tỉnh. Các loại đồ chơi với đủ màu sắc, hình dạng bắt mắt. Trong đó có không ít món đồ có dòng chữ “Made in China” hoặc không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo chia sẻ của chủ một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trên đường Minh Cầu (TP. Thái Nguyên), phần lớn đồ chơi trẻ em được nhập về từ những chợ sỉ đầu mối ở Hà Nội và hầu như các cơ sở đều không quan tâm tới quy định đồ chơi phải có tem nhãn chứng minh nguồn gốc.

Trên thực tế, phần đông phụ huynh khi mua sắm đồ chơi cho con em mình cũng ít khi quan tâm về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Chính điều này đã vô tình "tiếp tay" cho việc kinh doanh đồ chơi chưa qua kiểm soát, khiến công tác quản lý chất lượng mặt hàng này gặp nhiều khó khăn.

Nhằm đảm bảo chất lượng mặt hàng đồ chơi trẻ em phục vụ thị trường Tết Trung thu, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, vừa qua, Đoàn liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn TP. Thái Nguyên, TP. Phổ Yên, các huyện Phú Bình và Đại Từ.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở đã cung cấp đầy đủ thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh như: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh còn trong thời hạn có giá trị. Các cơ sở đã chấp hành quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm và ghi nhãn hàng hóa.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã phát hiện tổng số 196 sản phẩm đồ chơi trẻ em vi phạm, như: đồ chơi trẻ em nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; một số mặt hàng đồ chơi trẻ em không có nhãn hàng hóa hoặc có nhãn ghi không đúng, ghi không đủ nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định.

Đáng nói, một số loại đồ chơi không có dấu hiệu công bố phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3:2019/BKHCN (tem CR). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 cửa hàng về hành vi kinh doanh hàng hóa đồ chơi trẻ em nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Các cơ sở trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời được yêu cầu khắc phục và chấm dứt ngay sai phạm.

Lãnh đạo Phòng Quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (Sở KH&CN) thông tin: Qua các cuộc kiểm tra, cán bộ Sở KH&CN đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định hiện hành; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng đối với đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ trong dịp Tết Trung thu, trong thời gian tới, để quản lý tốt chất lượng đồ chơi trẻ em, Sở KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em tại các cơ sở kinh doanh nhằm hạn chế các sản phẩm kém chất lượng đưa vào thị trường. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn, góp phần đảm bảo thị trường đồ chơi trẻ em an toàn và lành mạnh.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202309/tang-cuong-quan-ly-chat-luong-do-choi-tre-em-de96fae/