Tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm

Tiếp tục siết chặt các quy định phòng, chống dịch bệnh, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường trực chốt để kiểm soát vi phạm. Ghi nhận thực tế ngày 14-8, ý thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh đã được nâng cao, đường phố thưa vắng người qua lại.

Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 xã Đồng Phú (huyện Chương Mỹ).

Duy trì kiểm soát

Ghi nhận trên các tuyến phố trung tâm như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng..., ít người và phương tiện lưu thông, hầu hết đều có chốt trực phòng, chống dịch hoạt động.

Theo Đại úy Lê Anh Tú, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), mật độ phương tiện di chuyển qua nút giao thông Cửa Nam – Hàng Bông trong sáng nay thưa thớt hơn so với những ngày trong tuần. Ý thức chấp hành quy định giãn cách của người dân tốt hơn nên lực lượng chức năng không phải xử phạt nhiều.

Tương tự, tại địa bàn phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) hiện có 6 chốt chính, 28 chốt phụ, 20 chốt tổ dân phố xanh kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ công tác phát huy tốt hiệu quả hoạt động; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận phối hợp trong việc khai báo y tế, trình giấy tờ theo quy định khi ra ngoài...

Chốt kiểm soát phòng dịch ở phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy).

Ông Phạm Tuấn Hải, Khu tập thể Nghĩa Tân chia sẻ: "Từ nhà tôi đến cơ quan qua nhiều chốt kiểm tra giấy tờ, nhưng tôi không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy rất vui vì lực lượng chức năng đang làm tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh".

Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân Lâm Văn Thảo khẳng định, phường luôn xác định không chỉ siết chặt công tác kiểm soát, kiểm tra người đi đường tại các chốt chính, mà còn quán triệt, động viên các lực lượng bám địa bàn nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ các "pháo đài", ngăn chặn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch. UBND phường đã xử phạt hành chính 53 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch với tổng số tiền phạt 106 triệu đồng.

Ghi nhận trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, lượng người qua lại thưa vắng, các chốt trực làm việc nghiêm túc.

Tổ công tác phòng, chống dịch phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) kiểm tra giấy đi đường của người tham gia giao thông trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long, UBND quận thành lập 147 chốt với 909 người tham gia kiểm soát người đi lại trên các tuyến phố và bảo đảm quy định giãn cách. Đồng thời, quận cũng thành lập nhiều chốt "vùng xanh" để giữ vững sự an toàn trong khu vực. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, UBND quận đã phạt hành chính đối với 758 trường hợp, tổng số tiền trên 1,33 tỷ đồng do vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Tại quận Long Biên, theo ông Vũ Đức Nhụ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 24 phường Bồ Đề, hằng ngày, cán bộ hưu trí, các hội, ban, ngành, đoàn thể của địa phương đều tham gia trực chốt "vùng xanh" ở từng khu dân cư. Các lực lượng kiểm soát rất chặt chẽ giấy đi đường, giấy đi chợ của nhân dân, nếu phát hiện các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng sẽ xử nghiêm để răn đe.

Lực lượng chức năng lập chốt trực tại phố Quán Thánh (quận Ba Đình).

Tập trung xử lý vi phạm

Sáng 14-8, quan sát trên các tuyến đường đi qua xã, thị trấn: Chúc Sơn, Đại Yên, Quảng Bị, Đồng Phú, Hồng Phong, Trần Phú... của huyện Chương Mỹ, lực lượng trực các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết, cơ quan chức năng của thành phố và huyện vẫn duy trì 381 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra, vào Thủ đô và Chương Mỹ. 32 xã, thị trấn trên địa bàn vẫn duy trì lực lượng trực tại 326 chốt kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn, liên xã... Ngoài các biện pháp trên, các xã, thị trấn đã dừng cấp giấy đi đường cho những tiểu thương kinh doanh tại các chợ ngoài địa bàn.

"Tính từ ngày 24-7 đến nay, 32 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xử lý 427 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 609,5 triệu đồng", ông Hoàng Minh Hiến thông tin.

Tương tự, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất vẫn duy trì các chốt, chỉ cho phép người đi qua chốt khi có đủ các điều kiện theo quy định. Bà Triệu Thị Thu, người dân xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) cho biết: "Theo dõi thông tin trên các đài, báo, người dân ở đây đã nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 và tuyệt đối tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp, các ngành. Chung tay đẩy lùi dịch bệnh, tôi và nhiều gia đình khác nhắc nhở nhau hạn chế ra khỏi nhà. Một tuần, tôi chỉ đi chợ 2 lần để mua sắm lương thực, thực phẩm cho gia đình".

Lực lượng trực tại chốt kiểm soát, phòng, chống dịch xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Thạch Thất vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, chưa nghiêm túc chấp hành quy định. Theo UBND huyện Thạch Thất, từ ngày 24-7 đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xử phạt đối với 369 người ra khỏi nhà khi không có việc thực sự cần thiết, tổng số tiền phạt là 825 triệu đồng.

Còn tại huyện Phúc Thọ, huyện vẫn duy trì 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; các xã, thị trấn duy trì 151 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch... Theo Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Phúc Thọ Đinh Xuân Hanh, huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn và ghi nhận, các chốt hoạt động nghiêm túc, bảo đảm đủ quân số, thành phần, trực chốt 24/24/7 trong tuần...

Lực lượng trực chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Lại Yên (huyện Hoài Đức) kiểm tra giấy tờ của người đi đường.

Tính đến sáng 14-8, UBND huyện Hoài Đức và các xã, thị trấn đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 274 cá nhân và 8 cơ sở vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, như: Không thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết; không đeo khẩu trang nơi công cộng; không áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người; không áp dụng biện pháp cách ly y tế... với tổng số tiền 741 triệu đồng.

Trong thời gian giãn cách xã hội, các lực lượng chức năng đã huy động 100% quân số để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Để sớm đẩy lùi dịch bệnh, điều quan trọng là mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng dịch, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết để hạn chế tối đa sự lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1008896/tang-cuong-kiem-soat-xu-ly-vi-pham