Tăng cường hợp tác để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

(BVPL) - Ngày 18/7, tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, VKSND hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới. Hội nghị có chủ đề “Tăng cường hợp tác để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa Viện kiểm sát nhân dân hai nước Việt Nam - Lào”. Hội nghị lần này nhằm thực hiện kết luận của Lãnh đạo VKSNDTC hai nước Việt Nam và Lào tại Hội nghị lần thứ IV tổ chức tại tỉnh Luông-pra-băng, Lào vào tháng 10/2015.

(BVPL) - Ngày 18/7, tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, VKSND hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới. Hội nghị có chủ đề “Tăng cường hợp tác để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa Viện kiểm sát nhân dân hai nước Việt Nam - Lào”. Hội nghị lần này nhằm thực hiện kết luận của Lãnh đạo VKSNDTC hai nước Việt Nam và Lào tại Hội nghị lần thứ IV tổ chức tại tỉnh Luông-pra-băng, Lào vào tháng 10/2015.

Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam, Viện trưởng VKSNDTC Lào ký biên bản hợp tác tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía VKSND Việt Nam có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC; đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQS Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Vụ thuộc VKSNDTC, lãnh đạo các VKS quân sự; Viện trưởng VKSND các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh; lãnh đạo VKSND 10 tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào gồm: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum.

Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam, Viện trưởng VKSNDTC Lào và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tại Hội nghị

Về phía VKSND Lào có đồng chí Khămsan Souvông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSNDTC Lào; đồng chí Bounyang Chandalasan, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lào; đồng chí Sivay Mayphon, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQS Trung ương, lãnh đạo các Vụ thuộc VKSNDTC Lào, Viện trưởng VKSND ba miền Bắc, Trung, Nam Lào; lãnh đạo các VKS quân sự và lãnh đạo VKSND các tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam. Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lào dẫn đầu đoàn đại biểu VKSND Lào tham dự Hội nghị. Cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã quan tâm, tạo điều kiện và có sự ủng hộ tích cực đối với Hội nghị của ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Lào. Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam Lê Minh Trí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị này. Theo đó, Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá kết quả hợp tác hữu nghị và hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa VKSND hai nước thời gian qua trên cơ sở kết luận của Hội nghị lần thứ IV; nêu lên những thành công đã đạt được; đồng thời phân tích những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; từ đó đề xuất những giải pháp cần thực hiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Với nội dung đó, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khămsan Souvông, Viện trưởng VKSNDTC Lào thay mặt đoàn đại biểu VKSND Lào đánh giá cao VKSNDTC Việt Nam đã thấy tầm quan trọng của chủ đề Hội nghị lần này. Đây là chủ đề phù hợp với tình hình cấp bách hiện nay của hai nước. Những ý kiến đóng góp, trao đổi của các đại biểu tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, cởi mở, thẳng thắn sẽ là những kinh nghiệm quý giá góp phần quan trọng cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy từng bước được đẩy lùi, xây dựng vùng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị và phát triển không ngừng.

Lãnh đạo VKSND Việt Nam và Lào tặng quà lưu niệm tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu của hai đoàn đã làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Kết thúc hội nghị, hai đoàn đã ký biên bản thống nhất một số nội dung quan trọng như: tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa VKSND hai nước; triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các Biên bản hợp tác đã ký giữa Viện kiểm sát hai nước…; tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy thông qua việc thực hiện tốt các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự có liên quan đến hai nước; tăng cường phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các Hiệp định song phương và đa phương về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được giao, VKSND hai nước tiếp tục phối hợp hoàn thành các thủ tục để tổ chức đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự mới giữa hai nước trong thời gian sớm nhất. Hai bên tiếp tục khẳng định sự cần thiết phải duy trì cơ chế gặp mặt thường xuyên giữa VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào; thống nhất tổ chức Hội nghị lần thứ VI tại Lào vào năm 2019.

Đại biểu VKSND hai nước chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Hội nghị lần này được tổ chức đúng vào ngày 18/7/2017, ngày cách đây 40 năm, hai nước Việt Nam và Lào ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/chan-dung-cong-to-vien/201707/hoi-nghi-vksnd-cac-tinh-co-chung-duong-bien-gioi-viet-nam-va-lao-lan-thu-v-tang-cuong-hop-tac-de-nang-cao-hieu-qua-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-ma-tuy-2562785/