Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Sáng 5-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ tổ chức Hội nghị :Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 48/CT-T.Ư, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới; ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền PCTP giữa Bộ Công an và các cơ quan truyền thông giai đoạn 2012-2015, gồm: Bộ Thông tin Truyền thông, Báo Nhân Dân, Đài THVN, Đài TNVN và TTXVN.

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ; Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ; đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành ở T.Ư và các tỉnh, thành phố.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã khái quát tình hình, kết quả, triển khai sau một năm thực hiện Chỉ thị số 48/CT-T.Ư tại các tỉnh, thành phố, các bộ, ban ngành trong cả nước; công tác tham mưu và thường trực của lực lượng Công an; xây dựng, hoàn thiện pháp luật PCTP... Kết quả, sau một năm thực hiện Chỉ thị số 48/CT-T.Ư, cả nước đã mở chín đợt cao điểm tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, băng, ổ nhóm; phương án PCTP sử dụng vũ khí cướp tiệm vàng; tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm sử dụng vũ khí nóng và vũ khí tự tạo gây án; tội phạm đâm thuê, chém mướn, bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê,... Đã điều tra, khám phá hơn 46 nghìn vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; bắt, vận động đầu thú hơn 8.000 đối tượng có lệnh truy nã; phát hiện hơn 11 nghìn vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng; bắt hơn 16 nghìn vụ, gần 19 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 220,4 kg hê-rô-in, 28,4 kg và hơn 130 nghìn viên ma túy tổng hợp; xử lý hơn 3.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường...

Tham luận của đại biểu tập trung vào các vấn đề: xã hội hóa công tác PCTP; thực hiện Chỉ thị số 48/CT-T.Ư gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; vai trò của Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên trong công tác PCTP...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của MTTQ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể... trong công tác phối hợp thực hiện Chỉ thị số 48/CT-T.Ư. Phó Thủ tướng khẳng định: PCTP không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an, mà của toàn hệ thống chính trị, trong đó toàn dân tham gia, cấp ủy Đảng và chính quyền lãnh đạo, lực lượng Công an là nòng cốt. Do đó, các bộ, ngành cần quan tâm và phân công trách nhiệm cụ thể trong việc phối hợp PCTP; làm tốt công tác tuyên truyền và khơi dậy trong cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân có ý thức tham gia PCTP, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Đáng chú ý, công tác PCTP chưa đạt hiệu quả cao do chưa làm tốt công tác phòng ngừa, nên tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm nổi lên gây bức xúc trong nhân dân, như tội phạm ma túy, chống người thi hành công vụ, tội phạm công nghệ cao; nhiều vụ việc vi phạm pháp luật chưa được điều tra xử lý nghiêm, mức xử phạt chưa đủ sức răn đe, công tác dự báo tội phạm còn chậm so yêu cầu,... Trên cơ sở nêu một số thiếu sót của công tác PCTP, Phó Thủ tướng yêu cầu, ngành Công an phối hợp Tòa án và Viện Kiểm sát tập trung lực lượng tiến công, trấn áp và đưa ra xét xử nghiêm nhằm răn đe các loại tội phạm, góp phần bảo đảm TTATXH. Trước mắt, Bộ Công an mở cao điểm PCTP trước Tết Nguyên đán và trong năm 2012, nhằm giảm nhanh tội phạm ma túy, tội phạm hình sự và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chống người thi hành công vụ, tội phạm buôn bán và đốt pháo nổ... Các bộ, ngành, đoàn thể và cấp ủy Đảng, chính quyền cần vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác PCTP. Nơi nào không làm tốt, Bí thư, Chủ tịch và công an phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/t-ng-c-ng-cong-tac-phong-ch-ng-t-i-ph-m-trong-tinh-hinh-m-i-1.324242