Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ các nhãn hiệu của Luxottica tại thị trường Việt Nam

Tổng Cục Quản lý thị trường đã làm việc với Tập đoàn Luxottica về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ các nhãn hiệu của Luxottica tại thị trường Việt Nam.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh và đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ quán Italia và Tập đoàn Luxottica về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ các nhãn hiệu của Luxottica tại thị trường Việt Nam vào ngày 19/4.

Tại buổi làm việc, ông Francesco Arcuri - Trưởng Bộ phận Kinh tế và Thương mại của Đại sứ quán Italia cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Trao đổi thương mại hai chiều năm 2022 đạt hơn 6,2 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021, nhờ những tác động tích cực của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Thời gian qua, rất nhiều thương hiệu nổi tiếng của Italia được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam trong đó có nhiều thương hiệu kính mắt của Tập đoàn Luxottica như: Ray-Ban, Costa, Persol, Oliver Peoples, Oakley… Hiện, Tập đoàn Luxottica có tất cả 33 thương hiệu về kính mắt.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế thị trường, Tập đoàn ghi nhận có rất nhiều cơ sở, địa chỉ bán hàng giả mạo nhãn hiệu của Luxottica trong thời gian qua.

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ quán Italia và Tập đoàn Luxottica về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ các nhãn hiệu của Luxottica tại thị trường Việt Nam

Ông Trần Hữu Linh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, kính mắt là một trong những mặt hàng phổ biến mà lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra trên địa bàn cả nước. Theo số liệu thống kê, từ năm 2018 đến tháng 3/2023, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã phát hiện, xử lý 21.076 vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng kính mắt, xử phạt hành chính trên 245 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy trên 221 tỷ đồng.

Trong số các vụ việc mà lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý có một lượng lớn các sản phẩm mang thương hiệu của Tập đoàn Luxottica. “Ray-Ban là một thương hiệu được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi thu giữ, chúng tôi không thể liên lạc được với chủ thể quyền của Ray-Ban tại Việt Nam để tiến hành xác minh yếu tố vi phạm. Điều đó làm cho công tác xử lý của lực lượng Quản lý thị trường khó khăn hơn rất nhiều” - Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh cho hay.

Ông Trần Hữu Linh lý giải, nếu như không có đại diện chủ thể quyền hãng xác nhận thì không thể xử lý theo hành vi hàng giả mà chỉ có thể xử lý sang các hành vi vi phạm khác như hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc hành vi khác với mức xử phạt thấp hơn rất nhiều so với kinh doanh hàng giả.

Do đó, Tổng Cục trưởng đề xuất, Tập đoàn Luxottica cần có phương thức công khai thông tin và tuyên truyền để người tiêu dùng Việt Nam được biết các cơ sở, địa chỉ uy tín để có thể mua sản phẩm của đơn vị. Cùng với đó, Tập đoàn Luxottica cần tăng cường giám sát thị trường cùng với lực lượng chức năng trong kiểm tra xử phạt các mặt hàng có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu của Luxottica.

“Hiện, lực lượng Quản lý thị trường phải kiểm tra hàng vạn mặt hàng trên thị trường vì vậy công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin thì việc kiểm tra xử lý sẽ nhanh hơn rất nhiều” - Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh cho hay.

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cũng hoan nghênh đại diện Tập đoàn Luxottica trong việc chủ động làm việc với các lực lượng chức năng ở Việt Nam, trong đó có Tổng cục Quản lý thị trường để tăng cường công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các sản phẩm của Tập đoàn đồng thời cam kết nếu có thông tin về địa điểm, người kinh doanh vi phạm thì lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiến hành kiểm tra xử lý ngay.

Trang Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tang-cuong-bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-cac-nhan-hieu-cua-luxottica-tai-thi-truong-viet-nam-251049.html