Tăng cường bảo vệ an ninh, an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển

Nguyễn Tuấn

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng- Chiều 25-7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Kojima do đại tá Hiroshi Kai- Thuyền trưởng Kojima làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh gửi lời chào mừng Thuyền trưởng và các sĩ quan, thủy thủ của tàu Kojima lần thứ 2 quay trở lại Đà Nẵng, đồng thời mong rằng, trong những ngày ở Đà Nẵng tàu Kojima sẽ có các hoạt động để tăng cường hỗ trợ Đà Nẵng cũng như các đơn vị quân đội trên địa bàn tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và các hoạt động cứu nạn cứu hộ trên biển. Đại tá Hiroshi Kai cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền TP Đà Nẵng và các đơn vị quân đội của Việt Nam. Đại tá Hiroshi Kai cho biết, trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này, tàu Kojima sẽ có nhiều hoạt động trong đó sẽ làm việc với trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 về tăng cường hợp tác trong các vấn đề mà Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh đã nêu.

Các ban, ngành Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với sĩ quan, thủy thủ tàu huấn luyện Kojima.

* Sáng cùng ngày, tại cầu cảng Tiên Sa, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ đón tàu Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản mang theo 71 sĩ quan và thực tập sinh cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng từ ngày 27 đến hết ngày 29-7. Đây là lần thứ 2 tàu Kojima đến Đà Nẵng và có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác với các đơn vị đóng chân tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_152059_tang-cuo-ng-ba-o-ve-an-ninh-an-toa-n-ti-m-kie-m-cu.aspx