Tận tâm với nhiệm vụ, tận tụy với học viên, tận tình với đồng đội

Đó là truyền thống quý báu của Hệ 3, Học viện Chính trị được đúc kết qua 47 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. Truyền thống tốt đẹp này đã trở thành hành trang, phương châm, động lực để các thế hệ cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ hôm nay phấn đấu vươn lên, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cách đây 47 năm, trước yêu cầu phát triển của nhiệm vụ giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học, cùng với các học viện, nhà trường trong toàn quân, Học viện Chính trị nhanh chóng chuyển hướng từ đào tạo phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sang đào tạo theo phương châm “cơ bản, toàn diện, hệ thống, thống nhất”. Theo đó, Hệ Bổ túc Cán bộ Chính trị, tiền thân của Hệ Bồi dưỡng lý luận Chính trị trung, cao cấp (Hệ 3 ngày nay) được thành lập với nhiệm vụ quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên bổ túc cán bộ chính trị trung, cao cấp cho toàn quân.

Lãnh đạo Hệ 3, Học viện Chính trị chúc mừng chị em nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2023.

Ngay sau khi thành lập, Hệ đã sớm ổn định tổ chức, biên chế, làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, củng cố doanh trại. Chỉ trong một thời gian ngắn mọi hoạt động của Hệ đã đi vào nền nếp, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên, kịp thời cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị cho toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 1976 đến 1994, nhiệm vụ của Hệ là quản lý học viên đào tạo ngắn và bồi dưỡng lý luận chính trị trung, cao cấp. Tháng 8-1994, Hệ được bổ sung nhiệm vụ quản lý đối tượng học viên hoàn thiện cấp trung, sư đoàn. Từ tháng 8-1999 đến tháng 7-2009, Hệ được giao thêm nhiệm vụ quản lý học viên hoàn thiện cấp phân đội; đào tạo văn bằng hai và đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội đối tượng 801. Từ tháng 8-2009 đến nay, nhiệm vụ của Hệ là quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên đào tạo ngắn, hoàn thiện đại học cán bộ chính trị cấp trung đoàn, sư đoàn (1 kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ) và bồi dưỡng phương pháp dạy - học cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn các học viện, nhà trường quân đội; tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy Hệ 3 tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập nghị quyết của Bộ Chính trị.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ, học viên, công nhân viên của Hệ luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng và Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Học viện Chính trị về giáo dục-đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa học tập với nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận. Với việc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp học tập, nhất là phương pháp tự học, tự nghiên cứu đi đôi với tự giác chấp hành quy chế huấn luyện nên kết quả học tập của học viên hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ Hệ xác định. Các khóa học viên tốt nghiệp ra trường 100% đạt yêu cầu, với 80-90% khá, giỏi.

Là những cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, trực tiếp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị, khi về học viện học tập, đội ngũ học viên luôn kết hợp chặt chẽ giữa học tập kiến thức với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Nhiều hội thảo khoa học cấp Hệ đạt chất lượng tốt; nhiều đề tài, chuyên đề dự thi cấp Học viện Chính trị đoạt giải cao; các đề tài, sáng kiến của học viên được ứng dụng vào huấn luyện, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, học viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

Chiến sĩ Hệ 3 chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

Một trong những nhân tố để Hệ 3 luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đó là Đảng ủy, chỉ huy và mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ Hệ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cấp ủy, chỉ huy đoàn kết thống nhất cao, hết lòng vì học viên thân yêu; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng động cơ, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện cho học viên được coi trọng, tinh thần phục vụ tận tụy, chu đáo của nhân viên, chiến sĩ được phát huy, đúng với truyền thống mà các thế hệ cán bộ, học viên, nhân viên Hệ 3 dày công xây dựng, bồi đắp: “Tận tâm với nhiệm vụ, tận tụy với học viên, tận tình với đồng đội”.

Trải quả 47 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, Hệ đã quản lý, giáo dục và rèn luyện 107 khóa học viên, cung cấp hàng nghìn cán bộ chính trị có phẩm chất và năng lực cho các đơn vị trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các hình thức khen thưởng như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012); 2 bằng khen của Bộ Quốc phòng (2011, 2021) và nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành là những minh chứng sinh động về trách nhiệm và tinh thần phấn đấu của các thế hệ cán bộ, học viên.

Lãnh đạo, chỉ huy Hệ 3 với đội thể thao lớp K20B thi đấu chào mừng Ngày truyền thống Học viện Chính trị.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Hệ Bồi dưỡng lý luận Chính trị trung, cao cấp-Hệ 3, Học viện Chính trị xác định quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hệ nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy dân chủ, cụ thể hóa vào các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện khoa học, bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Hệ 3 xác định phát huy truyền thống “Tận tâm với nhiệm vụ, tận tụy với học viên, tận tình với đồng đội”, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Hệ vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tự giác nghiêm minh; duy trì nghiêm nền nếp chế độ học tập, công tác, sẵn sàng chiến đấu; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu của Học viện Chính trị anh hùng.

Thượng tá NGÔ HOÀI ĐÔNG - Chính trị viên Hệ 3, Học viện Chính trị

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tan-tam-voi-nhiem-vu-tan-tuy-voi-hoc-vien-tan-tinh-voi-dong-doi-756014