Tân HLV Hà Nội FC Daiki Iwamasa: 'Gặp Nhật Bản, ĐT Việt Nam có cơ hội để tạo ra điều gì đó bất ngờ'

Sáng 13/1, ông Daiki Iwamasa chính thức ra mắt với tư cách HLV trưởng Hà Nội FC. Bên cạnh các chia sẻ chuyên môn, chiến lược gia 41 tuổi cũng bình luận về trận đấu tại Asian Cup 2023 sắp tới giữa Việt Nam và Nhật Bản.

"Tôi rất mong chờ cuộc đối đầu giữa ĐT Nhật Bản và Việt Nam tại Asian Cup 2023 diễn ra vào ngày 14/1", HLV Daiki Iwamasa, người vừa ký hợp đồng dẫn dắt Hà Nội FC đến hết mùa giải 2023/24 cho biết, "Như chúng ta đã thấy, Nhật Bản hiện tại thực sự mạnh, đạt đẳng cấp thế giới. Đồng thời các cầu thủ Nhật cũng đạt trình độ chuyên môn rất cao. Để mà nói, hiển nhiên có sự chênh lệch giữa hai đội, Việt Nam và Nhật Bản".

Mặc dù vậy, ông cũng đánh giá cao ĐT Việt Nam và không loại trừ khả năng thầy trò HLV Hajime Moriyasu sẽ gặp nhiều khó khăn. "Tôi đã xem những trận gần đây và nhận thấy ĐT Việt Nam đã chơi rất tốt trước Nhật Bản. Việt Nam có cơ hội để tạo ra điều gì đó bất ngờ trong trận sắp tới.

Với tư cách HLV, tôi chú ý nhiều đến cách trận đấu diễn ra cũng như sự thể hiện của các cầu thủ Hà Nội FC trong màu áo đội tuyển. ĐIều này giúp ích cho việc lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho đội bóng".

"Trong bóng đá, để phát triển các CLB, chúng tôi luôn có kế hoạch dài hạn và ngắn hạn. Kế hoạch ngắn hạn là phải chiến thắng, có kết quả tốt nhất. Còn về lâu dài, tôi cùng BLĐ đội bóng sẽ có những thảo luận để hướng đến sự phát triển lâu dài", HLV Daiki Iwamasa chia sẻ.

HLV Daiki Iwamasa chính thức ra mắt Hà Nội FC vào sáng 13/1.

Ông cũng tiết lộ thêm về lý do nhận lời đến Việt Nam, dẫn dắt Hà Nội FC: "Sau khi kết thúc hợp đồng với Kashima Antlers, được biết Hà Nội có quan tâm và ngỏ lời, tôi đã theo dõi nhiều trận đấu của đội bóng, đặc biệt là các trận đấu tại AFC Champions League. Tôi rất tự tin rằng mình đã hiểu tương đối về đội bóng.

Về triết lý bóng đá, tôi thích áp đặt đối thủ và luôn hướng về phía trước, tuy nhiên tôi cũng phải căn cứ từ việc tập luyện hằng ngày để tạo ra sự cân bằng trong lối chơi và phát huy tối đa năng lực của các cầu thủ".

Trong quá trình hình thành triết lý, ông cho biết "hay theo dõi những đội bóng được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, và gần đây là Tottenham của Ange Postecoglou, người cũng từng hành nghề tại J League". Mặc dù vậy, HLV Daiki Iwamasa không chịu ảnh hưởng từ ai, mà tìm con đường của riêng mình. Như ông nói, cuộc sống của ông khiến mọi người nhìn vào nghĩ là rất nhàm chán, bởi chỉ có công việc và bóng đá.

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tan-hlv-ha-noi-fc-daiki-iwamasa-gap-nhat-ban-dt-viet-nam-co-co-hoi-de-tao-ra-dieu-gi-do-bat-ngo-post1604028.tpo