Tân Cương rối loạn, gần 160 người chết

Lãnh đạo cảnh sát Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc là Li Yi cho biết, trong số nạn nhân thì có 129 người là nam và 27 nữ. Ngoài ra còn có 1.080 người bị thương.

>> Ba nhân viên an ninh bị đâm chết ở Tân Cương, Trung Quốc Những kẻ tấn công nhảy khỏi một chiếc xe đang chạy và đâm ba nhân viên an ninh này đến chết và làm một người khác bị thương tại thành phố biên giới Kashgar, tỉnh Tân Cương, Trung Quốc, hôm qua. ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Ba-nhan-vien-an-ninh-bi-dam-chet-o-Tan-Cuong-Trung-Quoc/20088/10628.datviet">Ba nhân viên an ninh bị đâm chết ở Tân Cương, Trung Quốc >> Tân Cương, Trung Quốc rung chuyển bởi bom Ít nhất 15 kẻ khủng bố tiến hành 12 vụ đánh bom sáng sớm hôm qua ở huyện Kuqa, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Các vụ tấn công làm một nhân viên an ninh thiệt mạng. ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Tan-Cuong-Trung-Quoc-rung-chuyen-boi-bom/20088/10419.datviet">Tân Cương, Trung Quốc rung chuyển bởi bom Cảnh sát cũng cho biết, nhiều kẻ nổi loạn đang cố gắng gây bất ổn tại các thành phố Kashi, Aksu và Yili Kazak. Tới nay, nhà chức trách bắt được khá nhiều kẻ nổi loạn. Tới nay, hơn 200 ô tô, chủ yếu là xe buýt bị đốt phá. Cảnh sát bắt hàng trăm người với hàng chục người bị nghi là những kẻ chủ mưu. Hiện, nhà chức trách đang truy tìm khoảng 100 kẻ khác. Hàng trăm xe ô tô bị đốt. Tại thành phố Kashi, hâu hết hàng quán phải đóng cửa vì tình hình căng thẳng. Chỉ có vài nhà hàng của người Uygur còn mở cửa cho tới 22h hôm qua. Đường phố vắng vẻ, rất ít người qua lại. Cảnh sát cũng lập nhiều điểm kiểm soát trên tuyến đường nối sân bay Kashi tới các khu vực trung tâm. Đường phố rất vắng. Bí thư Tân Cương là Wang Lequan khẳng định, những vụ bạo lực trên cho thấy tư duy bạo lực, khủng bố của trùm nổi loạn người Uyghur là Rebiya Kadeer. Ông Wang kêu gọi mọi đảng viên cần nỗ lực hết sức đề chống lại kẻ thù, giữ Tân Cương ổn định. Ông Wang tuyên bố: “Chúng ta phải luôn ghi tâm khắc cốt về sự thống nhất dân tộc”. Từ lâu, Tân Cương không ổn định do tại đây có nhiều kẻ nổi loạn đòi ly khai, tách vùng này khỏi Trung Quốc. Chúng rất nhiều lần gây rối, nổ súng, đánh bom... Tân Hoa Xã ngày 6/7 cho biết, những người tham gia vụ bạo lực đã phá hoại, đốt 203 cửa hàng địa phương, 14 nhà, 260 xe, 2 xe cảnh sát và 190 xe buýt. Ông Liu Yaohua, chỉ huy cảnh sát khu vực, cho biết: "Cảnh sát đã thắt chặt an ninh ở Urumqi và những nơi quan trọng như nhà máy điện, nhà máy khí đốt và đài truyền hình". Theo Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương, ông Nur Bekri, bạo lực bắt nguồn từ vụ ẩu đả giữa công nhân tộc người Duy Ngô Nhĩ với một số người Hán tại một nhà máy đồ chơi hôm 26/6.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/Tan-Cuong-roi-loan-gan-160-nguoi-chet/20097/48416.datviet