Tạm thôi tập huấn đội tuyển đối với 2 HLV của Hà Nội

Liên quan đến vụ việc VĐV Thể dục dụng cụ (TDDC) Phạm Như Phương xin giải nghệ và tố HLV ăn chặn tiền thưởng, Cục TDTT cho thôi tập huấn đối với 2 HLV.

Hà Nội có trách nhiệm liên quan

Trước sự việc báo chí phản ảnh VĐV Thể dục dụng cụ (TDDC) Phạm Như Phương xin giải nghệ và tố HLV ăn chặn tiền thưởng, chia sẻ với báo chí, Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội Trương Ngọc Lan cho biết: Trung tâm không xử lý kỷ luật VĐV Phạm Như Phương. Thời gian xảy ra sự việc, VĐV này đang được triệu tập ĐTQG nên có xử lý gì thì là của ĐTQG.

VĐV Phạm Như Phương xin giải nghệ và tố HLV ăn chặn tiền thưởng. Ảnh: FBNV.

"Theo quyết định, Như Phương được triệu tập đến ngày 31/12/2023. Chúng tôi đang yêu cầu Cục TDTT chuyển văn bản về. Theo tôi được biết, ngày 26/12/2023, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt có ký quyết định thôi triệu tập, tập huấn đối với Như Phương. Nhưng văn bản chúng tôi chưa nhận được theo đường công văn hay cổng thông tin điện tử" - bà Trương Ngọc Lan cho biết.

Về vấn đề ăn chặn tiền thưởng, Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội Trương Ngọc Lan cũng khẳng định, về phía quản lý các HLV, VĐV là người thuộc biên chế của thể thao Hà Nội giới thiệu cho ĐTQG nên Trung tâm cũng sẽ có trách nhiệm về sự việc.

"Tôi đã yêu cầu Phó trưởng bộ môn báo cáo vụ việc. Quan điểm của lãnh đạo Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội là vụ việc đến đâu sẽ xử lý đến đó, không bao che, lấp liếm. Trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm phải bảo vệ VĐV nhưng nếu có làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm và chúng tôi trách nhiệm giáo dục thêm" - Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội cho biết thêm.

Hai HLV của Hà Nội bị cho thôi tập huấn

Trong khi đó, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết, buổi sáng 16/1 đã có buổi làm việc với Ban huấn luyện đội tuyển Thể dục quốc gia, Trung tâm HLTTQG Hà Nội, phụ trách bộ môn Thể dục, Phòng thể thao thành tích cao I và đại diện Liên đoàn Thể dục Việt Nam.

Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt. Ảnh: Bùi Lượng.

Theo đó, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định, qua quá trình làm việc và xác minh, các HLV thuộc đội tuyển TDDC quốc gia và đại diện Trung tâm HLTTQG Hà Nội khẳng định không có chủ trương cũng như không thu phần trăm từ tiền thưởng của các VĐV. Trong đó, HLV N.T.D. cũng khẳng định, Trung tâm HLTTQG Hà Nội và Ban huấn luyện đội tuyển TDDC quốc gia không yêu cầu và thực tế cũng không có chia tiền. Điều này cho thấy, Ban huấn luyện đội tuyển TDDC quốc gia không liên quan đến câu chuyện chia phần trăm tiền thưởng của VĐV (nếu có).

Được biết, HLV N.T.D. - người bị VĐV Phạm Như Phương tố cáo về việc đòi chia phần trăm tiền thưởng tuy là HLV thuộc đội tuyển TDDC quốc gia nhưng lại là HLV trực tiếp của Phương tại đơn vị chủ quản thuộc Trung tâm HLV&TĐ TDTT Hà Nội. Và HLV N.T.D. thu tiền thưởng (nếu có) là thu của VĐV thuộc đơn vị chủ quản là Hà Nội, không thu tiền của các VĐV khác trong ĐTQG.

“Thời điểm hiện tại, đội tuyển TDDC quốc gia cần tập trung tối đa cho các cuộc thi đấu tại vòng loại, tranh vé dự Olympic Paris 2024 nên đội tuyển sẽ cho thôi tập trung 2 HLV về địa phương để giải quyết các việc có liên quan. Cục TDTT cũng sẽ phối hợp làm việc với đơn vị chủ quản của VĐV Phạm Như Phương và 2 HLV của Hà Nội tiếp tục xác minh làm rõ các vấn đề liên quan” - ông Đặng Hà Việt cho biết.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tam-thoi-tap-huan-doi-tuyen-doi-voi-2-hlv-cua-ha-noi.html