Tắm sông, một học sinh chết đuối thương tâm

Do các em không biết bơi nên bị chìm, các bạn còn lại truy hô, kêu cứu. Một người đi đường phát hiện nên xuống cứu, vớt được 2 em, còn 1 em đã tử vong do đuối nước.

Thời gian qua, hiện tượng đuối nước đang là vấn đề báo động. Đặc biệt, là ở lứa tuổi học sinh. Mới đây, trên địa bàn xã Hòa Lộc, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân được xác định là em Trần Thị Thảo Nhi (SN 2004, ngụ ấp Bình Huề 01, xã Đại Hòa Lộc, học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đỗ Hữu Phương, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại)

Cống Cầu Ván nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 02/10, một nhóm gồm 10 em học sinh của Trường Trung học cơ sở Đỗ Hữu Phương (xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại ) rủ nhau đến Cống Cầu Ván, thuộc ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại tắm. Trong lúc tắm, có 3 em bị trượt chân xuống sông.

Do các em không biết bơi nên bị chìm, các bạn còn lại truy hô, kêu cứu. Một người đi đường phát hiện nên xuống cứu, vớt được 2 em, còn 1 em đã tử vong do đuối nước.

Lực lượng Công an đã tiến hành công tác điều tra, hoàn tất thủ tục, giao nạn nhân cho gia đình mai táng.

Ngọc Phượng

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/tam-song-mot-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam-77318/