Tạm ngưng hoạt động tham quan một số di tích tại Côn Đảo

Việc tạm dừng để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức, diễn ra trong ngày 19-7.

Ngày 18-7, theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), kể từ 12 giờ trưa cùng ngày đến 07 giờ ngày 20-7 sẽ tạm ngưng các hoạt động đón khách tham quan, thăm viếng của người dân, du khách tại các di tích Nghĩa trang Hàng Dương, Phú Hải.

Việc tạm dừng nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 27/7/2023) do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức.

Cụ thể, trong ngày 19-7 sẽ diễn ra các hoạt động lớn tại Nghĩa trang Hàng Dương gồm lễ viếng; hoạt động thắp nến tri ân; chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Nghĩa trang Hàng Dương tạm ngừng đón khách tham quan để chuẩn bị cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, diễn ra trong ngày 19-7. Ảnh: TK

Tham dự các hoạt động có nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, nhiều tỉnh thành phố trong cả nước và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện Côn Đảo; gần 80 cựu tù Côn Đảo, các đơn vị, doanh nghiệp…

Ngoài ra, Đền thờ Côn Đảo cũng sẽ tạm ngừng hoạt động tham quan từ 12 giờ ngày 18-7 cho đến 12 giờ ngày 19-7. Bởi tại đây trong sáng 19-7 sẽ diễn ra Lễ Giỗ các chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.

Bên cạnh đó, Bảo tàng Côn Đảo cũng sẽ tạm ngừng đón khách tham quan từ 7-17 giờ ngày 19-7.

Những ngày này, đường phố Côn Đảo được trang trí trang trọng, ý nghĩa. Ảnh: TK

Trước đó, các di tích, địa điểm khác như Nghĩa trang Hàng Keo, Phú Tường, Chuồng Cọp Pháp, Cầu tàu 914, Bia vượt ngục Bến Đầm, Cầu Ma Thiên Lãnh, trước đó trong ngày 17-7 có tạm dừng một thời gian để phục vụ các hoạt động kỷ niệm. Tuy nhiên, đến nay đã hoạt động đón khách trở lại bình thường...

Những ngày qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho các hoạt động Lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tại huyện Côn Đảo.

Trong đó có hoạt động đón tiếp các cựu tù chính trị Côn Đảo đang sinh sống trên nhiều vùng, miền đất nước về dự chương trình họp mặt...

Dừng việc dâng cúng, đốt vàng mã tại các di tích lịch sử Côn Đảo

Trong tháng 6-2023, trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo cũng đã có thông báo lộ trình thực hiện chủ trương hạn chế tiến tới dừng dâng cúng, đốt vàng mã trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo theo kế hoạch của UBND huyện.

Cụ thể, từ ngày 10-6 đến 10-9-2023 trung tâm triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động người dân và du khách hưởng ứng thực hiện chủ trương trên.

Tiếp theo, từ 11 đến 30-9-2023 thực hiện hạn chế hướng tới dừng việc dâng cúng, đốt vàng mã tại các điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Người dân và du khách thực hiện hạn chế mang vàng mã vào trong di tích.

Kể từ ngày 1-10-2023 chính thức thực hiện dừng việc dâng cúng, đốt vàng mã trong các điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Người dân và du khách không mang vàng mã vào các di tích Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Bia tưởng niệm di tích Bãi Sọ người, Bia tưởng niệm di tích Cầu Ma Thiên Lãnh, Bia tưởng niệm vượt ngục (khu vực bãi Nhát – Côn Đảo), Bia tưởng niệm Cầu tàu 914, Đền thờ Côn Đảo,...

TRÙNG KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/tam-ngung-hoat-dong-tham-quan-mot-so-di-tich-tai-con-dao-post742899.html