Tâm lý chưa tốt, Hoàng Xuân Vinh thi đấu không thành công

Lý giải về nguyên nhân khiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thất bại ở nội dung súng ngắn 50 m trong ngày thi đấu hôm qua tại SEA Games 29, HLV đội tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung thừa nhận nhà vô địch Ô-lim-pích 2016 chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý thi đấu.

Đạt tới đỉnh cao ở đấu trường thế giới, khi trở về thi đấu ở khu vực sẽ tạo áp lực rất lớn lên xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và thất bại của anh là hoàn toàn do gánh nặng tâm lý. HLV Nguyễn Thị Nhung cũng cho biết, Hoàng Xuân Vinh không đạt được độ tĩnh và cân bằng nhất định. Ban huấn luyện đội tuyển đã cố gắng không để xạ thủ số một Việt Nam bị áp lực hay căng thẳng và đang có những điều chỉnh trạng thái tâm lý để Hoàng Xuân Vinh thi đấu tốt ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Chiến thuật giữ sức của Hoàng Quý Phước

Giải thích về việc chủ động “buông” ở hai nội dung bơi 400m tự do và 50m bướm nam trong ngày ra quân do khó có khả năng cạnh tranh với “kình ngư” Xcun-linh của Xin-ga-po, Hoàng Quý Phước cho biết, điều đó đã nằm trong tính toán chiến thuật của anh và ban huấn luyện. Anh cho biết, tham dự thi đấu ở hai nội dung nêu trên chỉ là phần khởi động và sẽ tập trung vào hai nội dung bơi 200m tự do, bơi 100m tự do bởi “kình ngư” Xcun-linh không thi đấu ở nội dung bơi 200m tự do, còn ở nội dung bơi 100m tự do thì Hoàng Quý Phước sẽ “chiến đấu hết sức”.

Trước đó, ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đã nghiên cứu rất nhiều về các cự ly thi đấu của mỗi ngày và các đối thủ để từ đó chọn lựa nội dung phù hợp, có khả năng mang về huy chương.

Trọng tài vẫn tiếp tục thiên vị chủ nhà

Trọng tài điều hành các nội dung thi đấu ở SEA Games 29 vẫn tiếp tục thiên vị với các VĐV nước chủ nhà và liên tục xử ép với VĐV các nước. Điển hình trong những ngày thi đấu vừa qua là vụ VĐV quyền anh của Phi-li-pin Các-lô Pa-a-lam bị xử thua trong trận đấu vòng loại hạng Light Flyweight (46- 49 kg) trước võ sĩ nước chủ nhà Ma-lai-xi-a là Mu-ha-mát Rết-du-an bằng tính điểm. Mặc dù Các-lô Pa-a-lam kiểm soát trận đấu rất tốt và còn đấm ngã đối thủ, nhưng vẫn không được tính điểm.

Ngược lại, võ sĩ Mu-ha-mát Rết-du-an có đến hàng chục lỗi với các pha ôm khóa, ghì đầu thì không bị xử phạt. Thậm chí khi võ sĩ này lao vào ôm và cà cổ tay đeo găng lên mặt đối thủ khá rõ, nhưng trọng tài lại quay sang phạt, trừ điểm võ sĩ của Phi-li-pin.

Chấn thương nặng, Vận động viên Nguyễn Văn Huệ phải bỏ thi đấu

Trong ngày thi đấu hôm qua, Đoàn thể thao Việt Nam đã nhận tin buồn khi VĐV thi đấu 10 môn phối hợp Nguyễn Văn Huệ, một trong những “hy vọng vàng” đã bị chấn thương nặng, buộc phải kết thúc sớm các cuộc tranh tài ở SEA Games 29. Theo đó, trong phần thi đấu chiều qua, Nguyễn Văn Huệ đã phải bỏ cuộc giữa chừng và rời sân đấu trên một chiếc xe lăn.

Đây là điều đáng tiếc bởi nhà đương kim vô địch ở nội dung 10 môn phối hợp của SEA Games đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đang có phong độ thi đấu rất tốt để có thể bảo vệ danh hiệu vô địch.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/33863402-tam-ly-chua-tot-hoang-xuan-vinh-thi-dau-khong-thanh-cong.html