Tấm gương sao nam mắc bệnh hiểm nghèo

Họ vẫn thường xuyên xuất hiện trên tv, trong các bộ phim và show truyền hình thực tế. Họ vẫn tham gia các buổi event trong giới showbiz. Nhưng có lẽ ít ai trong số chúng ta biết họ đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, kỳ lạ hoặc chưa có thuốc chữa.

Jack Osbourne: Bệnh đa xơ cứng

Ở tuổi 26, khi đứa con đầu lòng của Jack mới chào đời được 3 tuần cũng là lúc anh được chẩn đoán mặc bệnh đa xơ cứng. Đây là một căn bệnh mãn tính, do hệ miễn dịch của cơ thể tự tấn công não bộ và các dây thần kinh, gây ra sự mất kiểm soát cơ bắp, gây ảnh hưởng đến thị lực đồng thời gây ra sự tê cứng trên cơ thể. Hiện người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây nên căn bệnh này ở người. Một số nghiên cứu cho rằng có thể là do môi trường sống. Căn bệnh này hiện chưa có thuốc điều trị dứt điểm.

David Beckham: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế và Hội chứng Tourette

Các quý cô thì chắc sẽ chẳng tìm ra được điều gì bất thường về anh chàng đỉen trai này. Vì thế nên chắc họ sẽ rất ngạc nhiên khi biết Beckham bị chẩn đoán mặc cả hai chứng bệnh Rối loạn ám ảnh cưỡng chế và Hội chứng Tourette. Anh từng chia sẻ là anh bắt buộc phải có mọi thứ được xếp thẳng hàng hoặc xếp gọn gàng theo từng cặp; và khi check-in vào phòng ở bất kỳ khách sạn nào, anh cũng phải cất toàn bộ sách báo hoặc tờ rơi vào một cái ngăn kéo trước khi anh có thể thực sự thư giãn trong căn phòng đó.

Nhiều người biết đến Rối loạn ám ảnh cưỡng chế với tên tiếng anh là Obsessive-Compulsive-Disorder (OCD). Đây là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Đặc điểm chung nhất của bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế là ý nghĩ ám ảnh và hành vi cưỡng chế. Ý nghĩ ám ảnh cứ lặp đi lặp lại, gây đau khổ và bệnh nhân hoàn toàn ý thức được (không giống như ảo giác) nhưng không thể vượt qua, nhiều người miêu tả tình cảnh này giống như đĩa CD bị lỗi cứ lặp lại mãi một câu hát. Hành vi cưỡng chế có mục đích giảm lo âu và tạm thời ngăn ý nghĩ ám ảnh xuất hiện. Ví dụ bạn luôn có ý nghĩ ám ảnh là tay bẩn và do vậy bạn rửa tay liên tục mặc dù chúng đã rất sạch. Ý nghĩ ám ảnh và hành vi nghi thức làm bạn mất rất nhiều thời gian. Trong trường hợp nặng bạn không thể làm nổi các công việc đơn giản hàng ngày như rửa chén, bát.

Hội chứng Tourette là chứng rối loạn thuộc hề thần kinh, thường khởi phát trong khoảng từ 2 - 21 tuổi và kéo dài suốt đời. Đặc điểm của TS là tật máy giật bắp thịt nhiều lần, nhanh cũng như tật phát thành tiếng mà không cố ý gọi là tật máy cơ (tic) và thường đi đôi với hạnh kiểm khó khăn. Từ “không cố ý” dùng để mô tả tật máy cơ là điều có thể gây hiểu lầm bởi lẽ đa số người bị TS có khả năng tự đè nén triệu chứng bệnh của họ. Điều mà ít người nhận ra là nỗ lực đè nén này có thể kéo dài mỗi lần từ một vài giây đến một vài giờ này chỉ giúp trì hoãn những cơn bộc phát triệu chứng nặng hơn mà thôi. Máy cơ là điều mà người bệnh cảm thấy không thể cưỡng lại được và cuối cùng phải biểu hiện ra. Điển hình, tật máy cơ gia tăng khi bị căng thẳng hoặc áp lực tâm lý và giảm bớt khi thư giãn hoặc chú tâm làm một việc gì đó say mê. Đã từ lâu, những triệu chứng của TS vẫn bị hiểu lầm là dấu hiệu của hạnh kiểm bất thường hoặc “tật hồi hộp”, thật ra thì không phải vậy.

Michael J Fox: Bệnh Parkinson

Michael J Fox được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson từ năm 1991, khi anh mới 30 tuổi. Tuy nhiên thì anh không công bố tin này cho đến năm 1998. Phần lớn mọi người không được chẩn đoán với căn bệnh suy nhược này cho đến khi họ ngoài 50 tuổi. Parkinson là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác. Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý. Đây là căn bệnh mãn tính tự phát, hoặc trong trường hợp thứ cấp, nguyên nhân gây bệnh có thể là do độc tính của một số loại thuốc, chấn thương đầu, hay các rối loạn y tế khác.

Magic Johnson: HIV

Ai có thể tin được là đã 22 năm kể từ khi Magic Johnson làm cả thế giới choáng váng với việc tuyên bố anh được xét nghiệm dương tính với HIV năm 1991? Hiện nay, anh vẫn đang sống khỏe mạnh nhờ vào việc uống tổng hợp các loại thuốc khác nhau mỗi ngày. Việc Magic còn sống sau 22 năm đem lại hy vọng cho những người cũng đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ này. Nó cho thấy HIV không hẳn là một bản án tử hình ngay tức khắc cho bất kỳ ai mắc bệnh.

Nick Jonas: Bệnh tiểu đường tuýp 1

Nick Jonas, một trong 3 anh em nhà Jonas Brothers, được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 1 từ khi mới 13 tuổi và phải thường xuyên mang theo dụng cụ bơm insulin để kiểm soát tình trạng bệnh của mình. Bệnh tiểu đường tuýp 1 là một căn bệnh mãn tính phát triển do một rối loạn miễn dịch mà cơ thể tự phá hủy insulin được sản xuất trong tuyến tụy, làm cơ thể không thể sản xuất đủ insulin để xử lý các loại đường chúng ta nạp vào cơ thể thông qua các loại thức ăn, đồ uống, hoa quả hàng ngày. Tiểu đường tuýp 1 có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan lớn trong cơ thể, bao gồm tim, mạch máu, dây thần kinh, mắt và thận. Điều này khiến người bệnh phải tiêm bổ sung insulin để giữ lượng đường trong máu gần mức bình thường và giảm nguy cơ gây ra các biến chứng.

Mặc dù những sao nam kể trên đang mang trong mình những căn bệnh mãn tính, chưa có thuốc điều trị triệt để, nhưng chúng ta đều thấy họ vẫn luôn lạc quan, yêu đời và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cống hiến hết mình cho khán giả và người hâm mộ. Họ chính là những tấm gương lớn đáng để chúng ta học tập. Depplus hy vọng các bạn đều có thể giữ được sự lạc quan trong mọi tình huống. Bởi cuộc sống sẽ có rất nhiều những khó khăn mà bạn phải đương đầu.

Cath (Depplus.vn/MASK)

Nguồn ĐẹpPlus: http://depplus.vn/tin-tuc/12-11-2013/tam-guong-sao-nam-mac-benh-hiem-ngheo/77/6354/