Tạm giữ hai thanh niên nhậu say ném đá xe khách để 'giải trí'

Chiều 28.11, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ ném đá làm bể kính hàng loạt xe khách trên Quốc lộ 20, vào rạng sáng 25.11.

Hai nghi phạm là Đinh Tiên Hoàng Việt và Đặng Thế Tùng (cùng 17 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh). Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên khai nhận, tối 24.11, sau khi nhậu say, cả hai ra Quốc lộ 20 nhặt gạch, đá bỏ vào ba lô rồi chạy xe máy theo Quốc lộ 20 ném vào các xe đang chạy để “giải trí”...

Theo hai thanh niên, ngoài 3 xe khách bị ném bể kính ở huyện Di Linh, cả hai còn đến xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) ném đá vào 2 phương tiện khác. Chỉ trong đêm 24 và rạng sáng 25.11, có ít nhất 5 phương tiện bị hai đối tượng tấn công, nhiều xe bị vỡ kính, trong đó một nữ hành khách bị thương nặng.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh, khoảng 0 giờ ngày 25.11, nhiều xe khách chạy tuyến Đà Lạt - TPHCM đang lưu thông trên Quốc lộ 20, qua xã Hòa Ninh thì bị 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy chở theo ba lô đựng đá tấn công dữ dội khiến nhiều gương, kính xe bị vỡ, 2 hành khách bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng.

Theo anh Nguyễn Bội Nghĩa, tài xế điều khiển xe khách BKS 51B-112.63 của hãng xe Thành Bưởi, xe khách của anh đang chạy trên Quốc lộ 20 thì bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát và dùng đá ném vào xe rồi bỏ chạy. Ít phút sau, chúng quay lại tiếp dùng đá ném vào xe khiến vỡ tấm kính trước.

Cùng lúc, anh Trần Quốc Phương, tài xế điều khiển xe khách 49B-009.44 của nhà xe Hùng Phúc (huyện Đức Trọng), cũng bị hai đối tượng dùng đá tấn công gây thủng kính trước, một hành khách trong xe bị chấn thương ở vùng miệng được Công an xã Hòa Ninh đưa tới trạm xá địa phương để điều trị vết thương.

Ngoài ra, xe tải BKS 49C 090.52 do tài xế Trần Văn Nga điều khiển qua khu vực này cũng bị ném đá gây hư hỏng kính.

Lâm Thao

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tam-giu-hai-thanh-nien-nhau-say-nem-da-xe-khach-de-giai-tri-615276.bld