Tạm giữ hai thanh niên hại người ở khu trọ vì... nhậu

Trong lúc nhậu, một người trong nhóm bạn của N. gọi 2 tiếp viên quán karaoke đến chung vui. Tuy nhiên khi tàn tiệc, mọi người kéo nhau ra về thì N. bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt chặn đường tấn công bằng gạch và đâm trọng thương khiến N. tử vong.

Ngày 5/11, đại diện Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, đang tạm giữ Phan Thanh Phong (21 tuổi) và Phạm Văn Hiếu (20 tuổi), cùng ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để làm rõ hành vi giết người xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là anh Đoàn Hoàng N. (25 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Đối tượng Phong tại cơ quan điều tra (Ảnh: Vietnamnet)

Theo thông tin ban đầu, khuya 3/11, N. cùng nhóm bạn tổ chức tiệc nhậu tại căn phòng trọ trên địa bàn xã Bình Trưng (huyện Châu Thành). Trong lúc nhậu, nhóm bạn của N. có gọi 2 cô gái là tiếp viên quán karaoke ở gần đó đến góp vui. Tàn tiệc, anh N. cùng nhóm bạn ra về. Khi N. vừa ra về thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt chặn đường, dùng gạch đánh vào đầu và cầm dao đâm trọng thương. Gây án xong, 2 thanh niên này bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay lập tức, N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 1h sáng 4/11, nạn nhân đã tử vong. Vụ việc lập tức được người dân trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với lực lượng chuyên trách Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra, khoanh vùng đối tượng gây án.

Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường, cùng với lời khai của nhân chứng, ngay trong đêm nhiều trinh sát đã ráo riết truy bắt hung thủ. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mang về nhà an táng.

Trong lúc lực lượng công an đang truy tìm các đối tượng gây án thì đến sáng 4/11, biết không thể thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng, 2 đối tượng Phan Thanh Phong và Phạm Văn Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận đã tấn công khiến anh N. tử vong.

Lời khai ban đầu của Phong thể hiện, hắn có quan hệ tình cảm với 1 trong 2 nữ tiếp viên quán karaoke. Riêng nhóm bạn của anh N. cũng thường đến quán karaoke, nơi bạn gái của Phong làm việc để xin số điện thoại làm quen. Tối 3/11, Phong biết bạn gái đến nhậu chung cùng với nhóm của anh N. nên ghen tuông. Biết chuyện N. thường đến quán chơi và xin số điện thoại của bạn gái mình, Phong nổi cơn ghen, muốn dạy N. một bài học. Nghĩ là làm, Phong rủ Hiếu cùng đi với mình tìm nhóm anh N. đánh dằn mặt. Sau đó, cả 2 ngồi ăn lẩu ở quán kế bên nhà trọ, nơi nhóm bạn anh N. tổ chức nhậu, để phục sẵn, chờ họ ra về sẽ tấn công. Khi thấy nạn nhân vừa bước ra, Phong và Hiếu dùng gạch đánh và dùng dao tấn công làm N. trọng thương.

Theo lời người dân có mặt tại thời điểm đó, khi Phong, Hiếu xông đến đánh anh N. đã cố gắng chống trả. Nhưng do sức yếu cộng thêm đã say khướt nên anh không thể thoát khỏi sự trả thù của 2 thanh niên trên.

Sau khi gây án, 2 nghi phạm này về nhà nằm ngủ. Sáng hôm sau, hay tin nạn nhân N. đã tử vong nên chúng ra cơ quan công an trình diện, thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, họ có nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dãy nhà trọ nhưng do đêm tối nên không ai ra xem. Mãi khi nghe tiếng ồn ào thì mọi người mới biết là có đánh nhau. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra rất nhanh nên không ai kịp phản ứng hay khuyên can, đồng thời kẻ gây án đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Nạn nhân Đoàn Hoàng N. chưa lập gia đình, luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an xã Nhị Bình (huyện Châu Thành) xác nhận với PV.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người của Phan Thanh Phong (21 tuổi) và Phạm Văn Hiếu (20 tuổi, cùng ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), đồng thời nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)
1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Giết nhiều người;
b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
c) Giết trẻ em;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.
2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch tử nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Thanh Lâm

Video xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tam-giu-hai-thanh-nien-hai-nguoi-o-khu-tro-vi-nhau-a169920.html