Tạm dừng xả nước thủy điện để tìm học sinh mất tích

Chiều 30/5, nhà máy thủy điện Buôn Tu Srah, xã Quảng Phú, Krông Nô, Đắk Nông đã dừng xả nước để tìm học sinh 11 tuổi đuối nước, mất tích.

Chiều tối 30/5, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa yêu cầu thủy điện Buôn Tua Srah khẩn cấp dừng xả nước để tìm kiếm một em học sinh bị đuối nước, theo tin tức trên báo VTC News.

Nhiều người tích cực tìm kiếm học sinh mất tích . Ảnh minh họa/VTC News.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, cháu Nguyễn Tiến Đạt (11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé) cùng nhóm bạn đi câu cá, sau đó nhảy xuống sông (thuộc xã Quảng Phú) để tắm. Trong lúc tắm, Đạt bị đuối nước mất tích.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng và người thân có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah xả lũ với lưu lượng khoảng 96 m3/s, khiến việc tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn, theo báo Zing news.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú đã gọi điện thông báo cho lãnh đạo thủy điện để ngưng xả nước để tìm kiếm nạn nhân. Sau khi nhận được đề nghị, nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah dừng hoàn toàn các tổ máy để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Theo lãnh đạo nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, cháu Đạt bị mất tích tại cầu Ba Khúc (xã Quảng Phú), cách nhà máy khoảng 10 km đường sông.

Hiền Minh (Tổng hợp theo báo VTC News, Zing news)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tam-dung-xa-nuoc-thuy-dien-de-tim-hoc-sinh-mat-tich-d100450.html