Tạm đình chỉ hiệu trưởng dốc ngược trẻ vào máy vặt lông gà

UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác bà Vũ Thị Hằng để tiếp tục điều tra vụ việc.

UBND huyện Bảo Thắng đã ra Quyết định số 660/QĐ-UBND, ngày 24/3 về việc tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng trường Mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bà Hoàng Thị Bích Phượng - phó trưởng phòng GD&ĐT huyện - sẽ phụ trách trường mầm non trong thời gian bà Hằng tạm bị đình chỉ công tác (từ ngày 25/3 đến 8/4).

Trước đó, sự việc lan tỏa trên mạng xã hội khi ngày 22/3, anh Nguyễn Văn Nam bất ngờ phát hiện hiệu trưởng dọa sẽ cắm ổ điện, đồng thời bế ngược, đặt chân và người em Nguyễn Gia Hải vào máy vặt lông gà. Nguyên nhân bởi em Hải khóc, các giáo viên không dỗ được nên đã đe dọa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà trường và các cô giáo liên quan đến gia đình nhà cháu Nguyễn Gia Hải xin lỗi và đề nghị phụ huynh cho cháu đi học.

Nhận được tin phản ánh, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã tới trường Mầm non Xuân Giao và phối hợp UBND huyện Bảo Thắng chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện, công an huyện để xác minh sự việc.

Nhà trường sẽ đưa cháu Nguyễn Gia Hải đi giám định sức khỏe kịp thời để kết luận chính xác về tình trạng tâm lý và sức khỏe của cháu.

Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Văn Nam, những tổn thương về mặt tinh thần của cháu rất khó giám định. Vào ban đêm, em Hải thường giật mình và khóc.

* Tên học sinh đã được thay đổi.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tam-dinh-chi-hieu-truong-doc-nguoc-tre-vao-may-vat-long-ga-post731573.html