Taliban tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Afghanistan

Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, thủ lĩnh ISIS-K, người chủ mưu vụ đánh bom tự sát đẫm máu năm 2021 tại sân bay quốc tế Kabul, đã bị Taliban tiêu diệt.

Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xung đột từ năm 2015, khi IS di chuyển đến Afghanistan và thành lập tổ chức chân rết ISIS-K. Ảnh: AP.

Giới chức Mỹ không cho biết tên của thủ lĩnh ISIS-K bị tiêu diệt. Tuy nhiên, ông John Kirby, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã gọi người này là “kẻ chủ mưu của vụ tấn công kinh hoàng”.

Vụ đánh bom diễn ra vào những ngày Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, khiến 13 quân nhân Mỹ và hơn 170 người Afghanistan thiệt mạng.

Ông Kirby không nói rõ thời điểm Taliban tiêu diệt thủ lĩnh ISIS-K, nhưng gọi đó là một trong “hàng loạt tổn thất về nhân sự cấp cao" mà ISIS-K phải gánh chịu trong năm nay, theo CNN.

ISIS-K là từ viết tắt của ISIS-Khorasan, chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan.

Kể từ khi thành lập ở Afghanistan, ISIS-K luôn mâu thuẫn với Taliban về hàng loạt vấn đề từ lãnh địa cho đến tư tưởng. Sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021, Taliban đã cố gắng trấn áp ISIS-K trên khắp đất nước, nhưng không thành công trong việc tiêu diệt tổ chức khủng bố này.

Việc thủ lĩnh ISIS-K bị giết bởi Taliban, chứ không phải bởi lực lượng của Mỹ đã chỉ ra khả năng hạn chế của Mỹ khi thực hiện các chiến dịch tại Afghanistan sau khi rút quân.

Hồi tháng 3, tướng Erik Kurilla, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, nói trước quốc hội rằng chiến dịch chống Al Qaeda và ISIS-K của Mỹ gặp nhiều khó khăn do tài nguyên cho hoạt động giám sát và tình báo bị cắt giảm.

Hạ nghị sĩ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ca ngợi việc tiêu diệt thủ lĩnh ISIS-K, nhưng cho rằng chính quyền ông Biden vẫn phải chịu trách nhiệm về những thất bại dẫn đến vụ tấn công ở cổng Abbey.

“Bất cứ khi nào một tên khủng bố bị tiêu diệt đều là một ngày tốt lành. Nhưng điều này không làm giảm bớt trách nhiệm của chính quyền ông Biden đối với những thất bại dẫn đến cuộc tấn công ở cổng Abbey”, ông McCaul nói.

Cảnh hỗn loạn ở Kabul sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 30/8, kết thúc 20 năm can dự quân sự ở quốc gia Nam Á.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/taliban-tieu-diet-thu-linh-is-o-afghanistan-post1425601.html