Tài xế ôtô chiếm vỉa hè phản ứng gay gắt với ông Đoàn Ngọc Hải

Đậu ô tô chiếm vỉa hè và bị ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn kiểm tra vi phạm trật tự đô thị Q.1 xử lý, các tài xế liên tục phản ứng gay gắt.

XEM VIDEO:

Khoảng 18h tối 13/8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 cùng đoàn kiểm tra liên ngành có mặt trên đường Lý Tự Trọng chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè.

Đến trước một khách sạn 3 sao, đoàn phát hiện 1 xe ô tô đang đậu trên vỉa hè nên xuống kiểm tra.

Xe ô tô chiếm vỉa hè trước khách sạn 3 sao trên đường Lý Tự Trọng bị đoàn kiểm tra phát hiện

Tài xế phản ứng với đoàn kiểm tra

Thấy đoàn kiểm tra đến, nam tài xế định điều khiển phương tiện rời khỏi vị trí. Do vậy, đoàn kiểm tra chặn phương tiện lại.

Nam tài xế phản ứng gay gắt cho rằng xe anh vừa mới chạy lên lề đường để trả khách nước ngoài xuống. Khi anh định lùi xe lại vào hầm thì bị đoàn tới kiểm tra.

“Tôi không hiểu mình bị vi phạm lỗi gì. Tôi lái xe cho khách sạn, không cho tôi trả khách ở đây thì đậu ở đâu. Thà như tôi bỏ xe đi đâu đó thì các anh xử phạt”- nam tài xế phân bua.

Chưa dừng lại ở đó, tài xế một mực không đưa giấy tờ xe vì cho rằng đoàn kiểm tra xử ép, xử sai.

Ông Đoàn Ngọc Hải có mặt để lý giải về vi phạm của nam tài xế khi cho xe đậu trên vỉa hè

Sau hơn 10 phút, ông Đoàn Ngọc Hải có mặt để giải thích.

“Việc chạy xe trên vỉa hè là sai quy định, vi phạm luật giao thông đường bộ. Nếu xe này đậu trên khoảng lùi của khách sạn thì đoàn chúng tôi sẽ không kiểm tra. Còn đậu xe ngoài khoảng lùi, trên vỉa hè thì chỗ đâu cho người dân đi bộ”- ông Hải nói.

Nam tài xế vẫn tiếp tục phân trần, cho rằng vừa mới đậu thì bị đoàn kiểm tra bắt và cho rằng đoàn xử lý quá cứng nhắc, thiếu tình người.

Đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt tài xế lỗi đậu xe sai quy định

Ông Đoàn Ngọc Hải nói: “Tại thời điểm đoàn kiểm tra phát hiện, phương tiện đã dừng đậu sai quy định rồi. Nếu cả dãy nhà ở đây ai cũng giống anh thì vỉa hè còn đâu cho người đi bộ. Luật đã quy định, nếu anh không chấp hành thì chúng tôi buộc phải xử lý mạnh tay”- ông Hải nhấn mạnh và yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản, xử lý trường hợp này.

Đến lúc này, nam tài xế mới chấp nhận đưa giấy tờ và hợp tác với đoàn kiểm tra.

Người đàn ông (mặc áo trắng) tự nhận là chủ xe phản ứng gay gắt với ông Hải

Trước đó, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao), đoàn liên ngành cũng xử phạt nhiều ôtô đậu trên vỉa hè.

Trong đó, có một xe ô tô đậu chiếm vỉa hè trước cao ốc. Khi đoàn đến kiểm tra, tài xế và chủ xe đều bất hợp tác.

Cụ thể, người đàn ông tự nhận là chủ xe phản ứng gay gắt với ông Hải. Người này cho rằng phần vỉa hè thuộc tòa nhà này được phép đậu ôtô, thường ngày vẫn đậu nhưng không ai xử phạt. Mặt khác còn người ngồi trên xe nên đoàn kiểm liên ngành xử phạt không đúng.

Ông Hải nói: "chỉ làm việc với tài xế" theo quy định, chứ không tranh cãi với chủ xe, thêm nữa ông này có biểu hiện đã uống bia rượu.

Sau khi xem giấy tờ của tòa nhà, đoàn liên ngành xác định ôtô đậu trên vỉa hè vi phạm nên CSGT lập biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Tuấn Kiệt- Văn Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/tai-xe-oto-chiem-via-he-phan-ung-gay-gat-voi-ong-doan-ngoc-hai-392341.html