Tài xế ở Nhật tông chết người do mải chơi Pokemon Go

Bị phân tâm khi chơi Pokemon Go, người tài xế tại thành phố Tokushima, Nhật Bản, đã tông vào hai bà cụ đi đường, khiến một người thiệt mạng.

Sự việc xảy ra tối 24/8. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên tại Nhật có liên quan đến trò chơi Pokemon Go đang rất nổi tiếng. Cảnh sát thành phố Tokushima hiện đã tạm giam tài xế, NHK cho hay.

Tại sở cảnh sát, người đàn ông 39 tuổi đã thú nhận mình đã "bị phân tâm" khi vừa lái xe vừa chơi trò chơi trên điện thoại.

Nạn nhân là hai người phụ nữ 70 tuổi. Một trong hai đã qua đời do chấn thương cột sống. Người còn lại được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.

Hoa được đặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn ở thành phố Tokushima, Nhật. Ảnh: Reuters.

Đại diện của công ty Niantic, đơn vị phát triển trò chơi Pokemon Go, cho biết họ đã bổ sung tính năng hiển thị cửa sổ nhắc nhở khi phát hiện có sự gia tăng trong vận tốc di chuyển của người chơi.

Tuy nhiên, Niantic không cho biết liệu công ty có thêm biện pháp nào để ngăn chặn tai nạn xảy ra. Trong khi đó, đại diện của công ty Nintendo, đơn vị hợp tác với Niantic, đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

"Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường nơi mọi người có thể chơi game an toàn và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó", người phát ngôn của Nintendo khẳng định.

Sự lan truyền mạnh mẽ của trò chơi Pokemon Go gần đây đã khiến nhiều người tìm đến những nơi công cộng để "bắt" những con vật trong game. Điều này được cho là tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cũng như như mối lo khác.

Cái chết đầu tiên liên quan đến Pokemon Go xảy ra hồi tháng 7 tại Guatemala khi một cậu bé 14 tuổi bị bắn khi đột nhập vào một căn nhà vì trò chơi.

Cũng trong tháng 7, một số người đã bị cướp điện thoại khi đang chơi trò chơi trong một công viên ở phía bắc London, Anh. Trong khi đó, 4 thiếu niên ở bang Missouri, Mỹ, dùng trò chơi để tiến hành các vụ cướp có vũ trang.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-o-nhat-tong-chet-nguoi-do-mai-choi-pokemon-go-post676525.html