Tài xế đường dài chi 150.000 đồng mua dâm tiếp viên quán cà phê

Nhiều tài xế xe tải thường ghé vào quán cà phê bên quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh, chi từ 1500.000 – 200.000 đồng để "vui vẻ" với tiếp viên.

Bị cáo Ngụ. Ảnh: C.A

Ngày 28/6, TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Ngụ (53 tuổi, trú xã Cẩm Minh) về tội Chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, tháng 2/2017, bà Ngụ mở quán cà phê trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cẩm Minh, tuyển tiếp viên là gái bán dâm. Hàng ngày, bà Ngụ ngồi ở ngoài quán cảnh giới, mời chào tài xế "vui vẻ" tại các căn phòng nhỏ phía sau quán với giá mỗi lượt 150.000 – 2000.000 đồng. Số tiền này được chia cho gái dâm một nửa.

Ngày 26/2, cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán cà phê. Thời điểm bị bắt, bà Ngụ đang chấp hành án tù treo vì trước đó có hành vi chứa mại dâm.

Tại phiên xử hôm nay, tòa cho rằng hành vi của bị cáo tác động xấu đến xã hội, dù từng phạm tội song không ăn năn hối cải nên tuyên phạt bà Ngụ 3 năm tù.

ĐỨC HÙNG (VnExpress)

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tai-xe-duong-dai-chi-150000-dong-mua-dam-tiep-vien-quan-ca-phe-post197136.html