Tài sản Nga bị phong tỏa: Ba quốc gia kêu gọi EU từ bỏ kế hoạch; phương Tây mất ít nhất 288 tỷ USD vì lý do này

Tờ Politico đưa tin, Trung Quốc, Indonesia và Saudi Arabia kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) từ bỏ kế hoạch tịch thu 200 tỷ Euro tài sản bị phong tỏa của Nga.

Trung Quốc, Indonesia và Saudi Arabia kêu gọi EU không tịch thu tài sản Nga. (Nguồn: RT)

Trung Quốc, Indonesia và Saudi Arabia lo ngại những hành động như vậy sẽ tạo tiền lệ và có thể gây ra vấn đề cho tài sản của chính họ ở nước ngoài.

Song song với đó, Trung Quốc, Indonesia và Saudi Arabia còn quan tâm đến việc duy trì đầu tư của 3 nước này ở Nga, cũng như tránh các vấn đề pháp lý có thể phát sinh do tài sản bị tịch thu.

* Tính toán của Reuters dựa trên báo cáo từ các công ty cho biết, làn sóng rời Nga sau chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine khiến các doanh nghiệp ngoại mất hơn 107 tỷ USD, cả về doanh thu lẫn giá trị tài sản.

So với tháng 8/2023, thiệt hại này đã tăng 30%.

Ian Massey, phụ trách khu vực châu Âu, châu Phi và Trung Đông tại hãng tư vấn rủi ro toàn cầu S-RM nhận định: "Khi xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn và phương Tây ngày càng siết trừng phạt với Moscow, các doanh nghiệp rời đất nước của Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Họ sẽ phải chấp nhận thiệt hại lớn hơn".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã áp dụng nhiều chính sách nhằm độc lập khỏi phương Tây, trong đó có việc sung công nhiều tài sản của doanh nghiệp. Cụ thể, Moscow yêu cầu các doanh nghiệp ngoại bán tài sản ở Nga phải giảm giá ít nhất 50%. Nga cũng đang siết dần quy định với các công ty muốn rút khỏi đây.

Năm nay, số tài sản mà doanh nghiệp phương Tây bán ra - thuộc Shell, HSBC, Polymetal International và Yandex - vào khoảng 10 tỷ USD, được giảm giá tới 90%.

Tuần trước, hãng thực phẩm Danone cũng thông báo đã được phép bán tài sản ở đây, chấp nhận lỗ 1,3 tỷ USD.

Đến nay, khoảng 1.000 công ty đã rời Nga. Mới nhất là hãng sản xuất gạch Wienerberger (Áo), khi thông báo bán nhà máy và rút khỏi Nga hôm 28/3.

Phía Moscow mới đây cũng cho hay, sẽ trả đũa việc EU đề xuất sử dụng tiền lãi từ số tài sản bị đóng băng. Quốc gia này cảnh báo, châu Âu sẽ phải nhận các hậu quả nghiêm trọng.

Ông Ian Massey nhấn mạnh: "Không có tài sản nào của phương Tây ở Nga được coi là an toàn, khi chiến dịch quân sự còn tiếp diễn".

Hãng thông tấn Nga RIA tính toán, nếu Nga trả đũa, phương Tây có thể thiệt hại ít nhất 288 tỷ USD giá trị tài sản và đầu tư.

(theo Reuters, Politico

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tai-san-nga-bi-phong-toa-ba-quoc-gia-keu-goi-eu-tu-bo-ke-hoach-phuong-tay-mat-it-nhat-288-ty-usd-vi-ly-do-nay-266588.html