Tai nạn giao thông thảm khốc tại Bình Định, năm người tử vong

Lúc 22 giờ tối qua, 16-8, tại Km1175+370, trên đường tránh Quốc lộ 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe khách giường nằm và và xe đầu kéo rơ-moóc khiến năm người chết tại chỗ và hai người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ôtô khách giường nằm BKS 75B-001.01 do Nguyễn Long Hồ, SN1973, trú phường Phú Thuận, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy hướng nam - bắc đã va chạm với xe ôtô đầu kéo BKS 35C-035.50 kéo rơ-moóc BKS 35R-00176 do Nguyễn Văn Hương, SN 1989, trú Yên Thịnh, Khánh Dương, Yên Mô (Ninh Bình) điều khiển chạy chở theo hai máy ủi chạy ngược chiều.

Hậu quả, sau cú va chạm mạnh, năm người trên xe khách chết tại chỗ, gồm: Võ Văn Thành (SN 1960, trú làng Văn Hạ, Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ở ấp Thới An A, Giai Xuân, Phong Điền, TP Cần Thơ); Nguyễn Thị Ngọc Duyên (SN 1998, trú Đại Phú, Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế); Lê Đức Trí (SN 1976, trú Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) và Hoàng Cao Đức (SN 1985, trú Tân Phước, Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ Hồ Việt Mỹ cho biết, hiện vẫn còn hai nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định là Võ Văn Thoại và Lê Thị Ly Na và đều đã qua cơn nguy kịch.

Sáng 17-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã tới thăm hỏi các nạn nhân bị thương và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 10 triệu đồng.

CÁT HÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/33805202-tai-nan-giao-thong-tham-khoc-tai-binh-dinh-nam-nguoi-tu-vong.html