Tái diễn nạn trộm bò xẻ thịt lấy đùi

Sau một thời gian trầm lắng, nạn trộm bò xẻ thịt lấy đùi lại xuất hiện gây bức xúc cho người dân

Kẻ trộm xẻ lấy 4 đùi, còn đầu, đuôi và bụng thì để lại

Sáng 17.10, người dân phát hiện một xác bò chỉ còn phần đầu, đuôi và phần bụng trên một cánh đồi vắng thuộc địa phận buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh (Phú Yên). Qua xác minh, con bò này là của ông Y Tlóa (buôn Ly). Đây là bò cái lai 4 năm tuổi, đang mang đang thai lứa đầu được 6 tháng và là con to nhất trong 5 con bò của ông Y Tlóa.

Kiểu trộm bò này khiến người dân vô cùng lo lắng

Trước khi kẻ trộm bắt xẻ thịt, lấy đùi, ông Y Tlóa nhốt cận thận trong chuồng từ chiều ngày hôm trước. Vị trí bò bị xẻ thịt cách chuồng bò chừng 500 m. Kẻ trộm dùng búa đập vào đầu, rồi xẻ thịt, lấy 4 đùi, bỏ lại đầu, đuôi và phần bụng.

Theo ông Y Tlóa, con bò này trị giá khoảng 20 triệu đồng, mua cách đây một năm từ nguồn tiền cho hộ nghèo vay của Ngân hành Chính sách xã hội huyện Sông Hinh.

Ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Sông Hinh đã xảy ra 6 vụ trộm bò kiểu này nên đã chỉ đạo Công an an huyện Sông Hinh lập chuyên án, điều tra làm rõ.

Đức Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tai-dien-nan-trom-bo-xe-thit-lay-dui-755941.html