Tài chính 24h: Hoãn thương vụ quỹ GIC mua cổ phần Vietcombank

Một nguồn thạo tin của Bloomberg cho biết, quỹ đầu tư GIC của chính phủ Singapore vẫn chưa được Chính phủ Việt Nam phê duyệt kế hoạch mua cổ phần Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Vì sao hoãn thương vụ bán cổ phần Vietcombank cho quỹ Singapore?

Ban đầu, thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2016, tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam.

Theo nguồn tin này, Chính phủ đã từ chối chấp thuận do GIC đề nghị được mua cổ phần Vietcombank với giá thấp hơn giá thị trường.

Được biết, cổ phiếu VCB đã tăng 36% trong vòng một năm qua, đẩy vốn hóa ngân hàng này lên đến 6,2 tỷ USD. Theo dữ liệu của Bloomberg, cổ phiếu này đang giao dịch ở mức 3 lần so với giá trị sổ sách, cao hơn 1,1 lần so với mức trung bình của các ngân hàng Việt Nam đang được niêm yết. ( Xem tiếp)

Vụ án Phạm Công Danh: Chỉ cơ quan điều tra mới quyết định cấm xuất cảnh Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích?

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trần Ngọc Bích và nhóm khách hàng liên quan: "Tòa sơ thẩm đã vi phạm Luật tố tụng hình sự khi không có nguyên đơn dân sự, không có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng vẫn buộc bà Trần Ngọc Bích và nhóm khách hàng và bị cáo phải bồi hoàn tiền.

Viện kiểm sát cũng vi phạm phạm vi xét xử phúc thẩm khi không có kháng cáo, kháng nghị tăng nặng nhưng vẫn đề nghị tăng mức thu hồi tiền cao hơn mức sơ thẩm.

Về đề nghị khởi tố hình sự đối với ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích của Viện kiểm sát là không đúng khi cả ông Thanh và bà Bích không có chức vụ nên không cấu thành tội làm trái. (Xem tiếp)

Áp tết, gửi tiền ngân hàng lưu ý gì?

Chị Hà, trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu kể: “Hôm qua, cô nhân viên ngân hàng cổ phần chỗ tôi vẫn gửi tiền gọi bảo, chị có sổ tiết kiệm sắp đến ngày hết hạn, mấy hôm nữa chị đừng rút tiền mà gửi tiếp bên em nhé. Lãi suất ngân hàng em đang ở mức hấp dẫn nhất thị trường từ 5,5 đến 7,9%/năm”. Nghe chị Hà nói có thể rút ra có việc, cô này năn nỉ: “Tháng này em phải chịu định mức tiền gửi 1 tỷ đồng nhưng gom chưa đủ. Nếu chốt cuối tháng mà không đạt, em sẽ bị cắt bớt thưởng Tết. Cô ấy nói không quên kèm theo thông báo ngân hàng sẽ có quà tặng khách Vip”, chị Hà kể.

Nhằm trả thưởng Tết, lương của các doanh nghiệp cùng với nhu cầu chi tiêu, hai tuần nay, mặt bằng lãi suất của các ngân hàng đang có dấu hiệu nhích dần lên. Một số ngân hàng nhỏ đã tăng lãi suất ở kỳ hạn dưới 12 tháng. Với mức lãi suất 7% dành cho kỳ hạn tiền gửi 6 tháng, NCB tự tin đứng đầu mức lãi suất cạnh tranh nhất trên thị trường. (Xem tiếp)

Ông Donald Trump: “Đồng USD đang quá cao”

“Không còn nghi ngờ gì nữa, chính phủ của Tổng thống Donald Trump không thích đồng USD mạnh. Đồng USD mạnh sẽ cản trở rất nhiều các chính sách mà ông Donald Trump muốn áp dụng. Kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt sẽ khiến đồng USD tăng giá nhưng vấn đề ở đây là chính người Mỹ không hề muốn đồng USD mạnh”, trưởng bộ phận nghiên cứu về tỷ giá và thị trường ngoại hối tại Bank of America Merrill Lynch, ông David Woo, nhận xét.

Nhận xét của ông Donald Trump về tỷ giá đồng USD lập tức khiến nhiều nhà kinh doanh ngoại hối trên thị trường tiền tệ quốc tế phải cân nhắc lại chiến lược đầu tư. Suốt từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, thị trường luôn kỳ vọng rằng chính sách của ông sẽ giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, lãi suất cơ bản đồng USD và tỷ giá đồng USD tăng. (Xem tiếp)

“Sẽ đảm bảo quyền lợi người gửi tiền trong quá trình tái cơ cấu hệ thống”

Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng phụ trách, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trên cơ sở các kết quả đã đạt được của quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu trong giai đoạn vừa qua, cũng như việc phân tích, xác định các tồn tại, yếu kém của hệ thống các TCTD, NHNN đã xác định cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2017. Theo đó, NHNN đã xây dựng Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

“Hiện nay, NHNN đang hoàn thiện Đề án theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị. Trên cơ sở phê duyệt và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đối với Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, trong năm 2017, NHNN sẽ xây dựng kế hoạch cũng như tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp tại Đề án”, ông Hưng cho biết. (Xem tiếp)

Linh Linh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/tai-chinh-24h-hoan-thuong-vu-quy-gic-mua-co-phan-vietcombank-2399909.html