Tắc kiểng hình gà tràn chợ Tết vắng khách mua

Sáng 27 tháng Chạp, người dân TP.HCM bắt đầu mua mạnh hoa, cây kiểng chưng Tết. Tắc kiểng được nhiều khách chọn mua nhất nhưng loại tạo dáng hình các linh vật như gà, rồng lại ế ẩm.

Gian hàng tắc kiểng của chị Linh ở đường Thành Thái (quận 11, TP.HCM) sáng nay nườm nượp khách ra vào. Chị Linh cho biết, đã đưa hàng từ Bến Tre lên điểm bán này 4 ngày nay.

“Tôi bán từ 23 tháng Chạp. Ngày nào cũng đông khách mua, trung bình mỗi ngày bán được vài chục chậu. Tắc nhà trồng, chăm sóc, lấy công làm lời nên giá rẻ, dao động từ 1,5 triệu đồng với loại chậu vừa và cao nhất là 10 triệu đồng với chậu đặc biệt. Ngày đầu tiên mở bán, chậu tắc 10 triệu đồng đã có người mua”, chị Linh nói.

Theo chị Linh, năm nay việc buôn bán hoa kiểng khả quan hơn những năm trước. Nhà chị chỉ chuyên mặt hàng tắc. Năm nay chất lượng cây tốt, đồng đều nên khách rất ưng ý.

Tuy nhiên, các loại tắc tạo dáng hình linh vật, đặc biệt là hình các loại gà, dù rất đa dạng, đẹp mắt nhưng lại không nhiều khách hỏi mua.

Chủ một gian hàng tắc tạo hình ở công viên Lê Văn Tám (quận 1), cho biết từ lúc mở cửa hàng đến nay gần một tuần nhưng anh chưa bán được "chú gà" nào. Khách chủ yếu đến xem, chụp hình, sau đó mua các loại tắc kiểng chậu bình thường.

Giá tắc kiểng tạo hình gà, rồng, phụng tại các chợ hoa Tết ở TP.HCM không cao, dao động 1,5 triệu đồng đến khoảng 5 triệu đồng.

Các gian hàng bán tắc kiểng tất bật mua bán, vận chuyển cho khách sáng 27 tháng Chạp.

Cùng với tắc, phật thủ trồng chậu cũng là loại kiểng được nhiều khách mua. Anh Thành (quận Gò Vấp), người có nhiều năm buôn bán hoa kiểng Tết, cho biết năm nay anh ghép thử trái phật thủ vào 500 gốc bưởi để bán vào dịp Tết này. “Tôi làm hơn 500 gốc, bỏ sỉ cho một số bạn hàng ở Bình Dương, Đồng Nai, mỗi người mua vài chục cây để bán thử Tết này. Các điểm bán đều cho biết loại cây này đang bán rất tốt”, anh Thành nói.

Gá mỗi chậu phật thủ ghép này ở mức 1-4 triệu đồng tùy lượng trái và dáng cây, cây bưởi.

Thanh long trồng chậu giá 700.000-2.000.000 đồng/chậu là loại kiểng không còn mới nhưng vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.

Một thương lái quê Vinh Long cho hay toàn bộ số thanh lòng này đều do anh ghép. Kinh nghiệm bán hoa kiểng nhiều năm ở chợ Tết TP.HCM, anh cho biết từ 28 Tết hàng sẽ bán chạy nhất.

Dạ Lan

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/mua-sam/tac-kieng-hinh-ga-tran-cho-tet-vang-khach-mua-92258/