Syria: Phe đối lập không ký tuyên bố chung tại hòa đàm ở Astana

Phái đoàn phe đối lập ở Syria sẽ không ký kết tuyên bố chung của ba nước bảo trợ về kết quả đàm phán tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Theo tuyên bố của ông Yahya al-Aridi, đại diện chính thức đoàn đại biểu phe đối lập, họ sẽ không ký kết tuyên bố chung của ba nước bảo trợ về kết quả đàm phán tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Ông Yahya al-Aridi, đại diện chính thức đoàn đại biểu phe đối lập Syria phát biểu với báo giới. (Ảnh TASS)

"Sẽ không có hoạt động ký kết. Các quốc gia bảo trợ gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể là Iran, sẽ chỉ đưa ra một tài liệu", ông Yahya al-Aridi khẳng định.

Trong khi đó, một nguồn tin trong phát đoàn chính phủ Syria chia sẻ với hãng thông tấn TASS rằng, các đại diện của Damascus cũng không có kế hoạch ký kết tuyên bố chung.

"Tài liệu này do các quốc gia bảo trợ thực hiện nhằm gửi đến những đối tượng khác tham gia hòa đàm", nguồn tin cho hay.

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, cả đại diện chính phủ và phe đối lập Syria đều cho biết, ngày đàm phán đầu tiên đã kết thúc mà không đạt được bước tiến rõ rệt nào.

Trong khi đó, đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Ja'afari, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria khẳng định, nước này coi trọng cuộc hòa đàm nhằm đạt được một “giải pháp chính trị” cho cuộc khủng hoảng.

NM (Theo Tass)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/syria-phe-doi-lap-khong-ky-tuyen-bo-chung-tai-hoa-dam-o-astana-d90820.html