Syria muốn Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán

Ngoại trưởng Syria Walid Moallem ngày 3/10 khẳng định Damascus muốn Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian trong bất cứ cuộc đàm phán gián tiếp nào giữa Syria và Israel.

Trả lời báo giới bên lề cuộc gặp cấp bộ trưởng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Lattakia của Syria, ông Moallem nói: "Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng tỏ là một bên trung gian trung thực. Vì vậy, các cuộc đàm phán gián tiếp Syria-Israel phải được tiến hành dưới sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ." Theo Ngoại trưởng Syria, bất cứ nỗ lực nào của các bên khác sẽ là nhằm bổ trợ cho vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố của Ngoại trưởng Syria được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang thúc giục Damascus khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel để hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa các nước Arập và nhà nước Do Thái. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đứng ra làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Syria và Israel vào tháng 5/2008, chủ yếu tập trung vào vấn đề cao nguyên Golan của Syria bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Bốn vòng đàm phán đã diễn ra trong hơn sáu tháng, cho đến khi bị đình trệ vào tháng 12/2008 do Israel tấn công Dải Gaza. Trong phát biểu nói trên, Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh các cuộc đàm phán mới phải bắt đầu từ những điểm mốc tại cuộc đàm phán tháng 12/2008. Từ trước đến nay Syria luôn khẳng định đàm phán với Israel phải được tiến hành trên cơ sở những thỏa thuận đã đạt được trước đây, theo đó cao nguyên Golan được trả lại cho Syria Chưa có phản ứng từ Thổ Nhĩ Kỳ về phát biểu trên của Ngoại trưởng Syria, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, Andy David, tuyên bố nhà nước Do Thái "hoan nghênh bất cứ nỗ lực nào giúp thúc đẩy hòa bình khu vực"./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/syria-muon-tho-nhi-ky-lam-trung-gian-dam-phan/201010/62635.vnplus