Syria: Liên quân quốc tế chuẩn bị giành lại Raqqa

Một cuộc tấn công chống lại nhóm khủng bố IS nhằm giành lại thành phố Raqqa, miền bắc Syria có khả năng sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 24-3 cho biết.

Phát biểu trên kênh truyền hình Cnews, Bộ trưởng Le Drian nói: “Pháp luôn nhấn mạnh, Raqqa là mục tiêu chính và rất quan trọng. Hiện nay có thể nói rằng, Raqqa bị bao vây nhưng cuộc chiến giành lại thành trì quan trọng này sẽ mở màn trong những ngày tới”. Theo ông, đó sẽ là trận chiến vô cùng khốc liệt. Hồi đầu tuần, Lầu Năm Góc tiết lộ, liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS lần đầu tiên thả bộ binh địa phương xuống khu vực sau giới tuyến của kẻ thù gần thị trấn Tabqa, vốn do IS chiếm đóng ở miền Bắc Syria. Đây là nỗ lực mở ra mặt trận mới trong chiến dịch giành lại Raqqa.

T.Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_163650_syria-lien-quan-quoc-te-chuan-bi-gianh-lai-raqqa.aspx