Sụp mi ở trẻ em: Nguyên nhân, biểu hiện và điều trị

Sụp mi ở trẻ em là tình trạng mi mắt trên ở vị trí thấp hơn so với vị trí thông thường. Sụp mi có thể xảy ra ở một mắt hoặc cả hai mắt. Nguyên nhân chủ yếu là do bất thường về cơ. Điều trị sụp mi mắt ở đâu?

Nguyên nhân gây sụp mi ở trẻ em

Theo Ths, BS Lưu Quỳnh Anh, Phó Trưởng khoa Mắt, BV Nhi Trung ương, sụp mi là tình trạng mi mắt trên ở vị trí thấp hơn so với vị trí thông thường. Bình thường mi trên che qua vùng rìa giác mạc (lòng đen) phía trên khoảng 2cm. Nếu vượt quá giới hạn đó thì bị sụp mi.

Sụp mi có thể do bẩm sinh hoặc do mắc phải.

Nguyên nhân gây sụp mi mắt ở trẻ em có thể do bẩm sinh hoặc do mắc phải.

- Sụp mi bẩm sinh: Chiếm khoảng từ 50- 70% các trường hợp sụp mi. Nguyên nhân chủ yếu do bất thường về cơ như: rối loạn, thay đổi kết cấu các sợi cơ nâng mi dẫn đến suy giảm chức năng của cơ nâng mi. Hiếm gặp hơn là sụp mi bẩm sinh do gián đoạn dẫn truyền thần kinh – cơ. Sụp mi bẩm sinh có thể đi kèm các bất thường khác về vận nhãn như: lác, lé; hẹp khe mi bẩm sinh hoặc dị dạng sọ mặt.

- Sụp mi mắc phải: Có thể gặp trong chấn thương, liệt dây thần kinh số 3, bệnh lý nhược cơ, hội chứng Horner…

Biểu hiện của sụp mi ở trẻ em

Trẻ bị sụp mi bẩm sinh thường xuất hiện một mắt hoặc cả hai mắt nhỏ hơn bình thường ngay từ khi mới sinh. Nếu sụp mi nhẹ, một bên mắt trẻ có thể không có triệu chứng chủ quan hoặc có thể có nheo mắt, nháy mắt khi tập trung quan sát. Nếu sụp mi nặng có thể kèm theo các dấu hiệu như: ngửa cổ, rướn trán khi nhìn, nhìn kém.

Sụp mi do liệt dây thần kinh số 3 thường đi kèm lác ngoài, hạn chế vận nhãn lên- xuống- vào trong, giãn đồng tử. Sụp mi do nhược cơ có thể thay đổi mức độ sụp mi trong ngày kèm theo các triệu chứng khó thở, khó nuốt…

Trẻ bị sụp mi nếu không được khám và điều trị sớm sẽ dẫn tới các tổn thương mắt hoặc toàn thân gồm: Tật khúc xạ: Sụp mi bẩm sinh ở trẻ thường gây tật khúc xạ cao dẫn đến nhược thị. Đây là nguyên nhân hay gặp nhất gây suy giảm thị lực ở trẻ. Sụp mi nặng gây giảm hoặc mất thị lực, gây lệch vẹo đầu cổ do phải ngửa cổ kéo dài để quan sát.

Cha mẹ nếu thấy con có biểu hiện sụp mi thì nên đưa trẻ đi khám để điều trị kịp thời. Ảnh minh họa

Điều trị sụp mi ở trẻ em như thế nào?

Cũng theo Ths. BS Lưu Quỳnh Anh, trẻ sụp mi cần được khám bởi bác sỹ chuyên khoa mắt, thần kinh, nội tiết…để loại trừ các tổn thương tại mắt và toàn thân.

Phẫu thuật là phương pháp hiệu quả nhất để cải thiện tình trạng sụp mi. Tùy từng thể trạng bệnh nhân, bác sĩ sẽ lực chọn các phương pháp phẫu thuật cho phù hợp như: phẫu thuật cắt ngắn cơ nâng mi, phẫu thuật treo cơ trán…

Trong trường hợp sụp mi nhẹ, trẻ có thể chỉ cần dùng kính điều trị tật khúc xạ.

Địa chỉ khám và điều trị sụp mi ở Hà Nội

Cha mẹ nếu thấy con có biểu hiện sụp mi thì có thể đưa trẻ đến khám tại:

-Khoa Mắt, Bệnh viện Nhi Trung ương

Địa chỉ tại: Tòa nhà B, 18/879 La Thành, phường Láng Thương, quận Đống Đa, Hà Nội hoặc Ngõ 80 đường Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

-Bệnh viện Mắt Trung ương

Địa chỉ: Số 85 Phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

- Bệnh viện Mắt Hà Nội

Địa chỉ: Số 37 đường Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Mai Phương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sup-mi-o-tre-em-nguyen-nhan-bieu-hien-va-dieu-tri-16923072922593031.htm