Súng chống thiết bị bay không người lái

Theo tờ Engadget, công ty DroneShield chuyên phát triển các hệ thống phát hiện và vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái, đã chế tạo thành công thiết bị DroneGun có thể chiếm quyền kiểm soát các thiết bị bay không người lái ở khoảng cách xa tới 2km.

Ảnh minh họa

Hình dáng bên ngoài của DroneGun nhang nhác giống một loại súng. Trọng lượng thiết bị nặng tới 6kg, nhưng nói chung rất tiện khi khuân vác. Các kỹ sư của công ty nhận xét rằng thiết bị của họ đơn giản trong khai thác và không cần đào tạo cũng có thể nắm được những kỹ năng sử dụng. DroneGun gây nhiễu cho thiết bị bay không người lái sử dụng hệ định vị GPS hay GLONASS và buộc nó phải hạ cánh hay quay trở lại điểm xuất phát. Nhờ vậy, có thể vô hiệu hóa thiết bị bay từ xa hay phát hiện được những nhân viên điều khiển nó. Ngoài ra, DroneGun còn gây gián đoạn cho việc truyền hình ảnh video từ thiết bị bay không người lái tới trung tâm điều khiển.

Trang web của công ty trên còn cho biết hiện nay, chính quyền Mỹ chưa cấp phép cho thiết bị DroneGun và vì vậy, việc sử dụng DroneGun bị luật pháp Mỹ cấm. Tất nhiên, DroneGun không phải là thiết bị duy nhất dạng này. Chẳng hạn, tháng 10.2015, các chuyên gia Mỹ đã trình làng thiết bị xách tay có thể phát hiện và buộc các thiết bị bay không người lái hạ cánh. Thiết bị có tên Drone Defender trong giống như khẩu súng trường và tháng 5.2016, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh nội địa Mỹ đã đặt mua loạt Drone Defender đầu tiên. Nhưng tầm hoạt động của Drone Defender chỉ vỏn vẹn có 400m, ngắn hơn nhiều so với 2km của DroneGun.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/vu-khi-chien-luoc-quan-su-c-125/sung-chong-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-49678.html