Sức khỏe tài xế ôtô bị tàu hỏa tông diễn biến xấu

Sau 2 ngày điều trị với tình trạng chấn thương sọ não và tụ máu phổi, tài xế 32 tuổi lái ôtô bị tàu hỏa tông làm 6 người tử vong đang được bác sĩ theo dõi tích cực.

Sáng 25/10, bác sĩ Nguyễn Đức Chính, trưởng Khoa Phẫu thuật - Nhiễm khuẩn (Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) cho biết anh Nguyễn Xuân Quý (32 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) đang phải thở bằng máy, khó tiên lượng sức khỏe.

Nam bệnh nhân này là tài xế ôtô biển Hà Nội bị tàu hỏa SE2 tông vào sáng một ngày trước, khi xe đi qua đường dân sinh giao cắt với quốc lộ 1A cũ, thuộc địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội).

Vụ va chạm làm 6 người trên ôtô tử vong, anh Quý là người duy nhất còn sống sót.

Nạn nhân vụ tai nạn đường sắt cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: CTV.

Theo ông Chính, thời điểm được đưa vào cấp cứu, bệnh nhân khá tỉnh táo và có thể nói chuyện. Tuy nhiên, anh Quý chấn thương sọ não, tụ máu ở phổi. Sau một ngày điều trị, anh ta phải thở bằng máy, sức khỏe khó tiên lượng.

“Hiện chưa thể nói trước được điều gì, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cứu chữa cho tài xế này”, bác sĩ Chính thông tin.

Nơi xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng cách ga Thường Tín 2 km. Ảnh: Hoàng Lam.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 24/10, tàu SE2 lưu thông hướng TP.HCM đi Hà Nội. Đến đoạn đường dân sinh giao cắt với đường sắt ở xã Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội), tàu va chạm với ôtô do anh Quý điều khiển đi từ hướng Trại tạm giam số 2 (Bộ Công an) ra quốc lộ 1A cũ. Ngoài tài xế 32 tuổi, trên xe có 6 người khác.

Theo cơ quan chức năng, 4 nạn nhân tử vong tại chỗ. Hai người khác tử vong sau đó tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong. Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng Hà Nội phối hợp Bộ GTVT điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/suc-khoe-tai-xe-oto-bi-tau-hoa-tong-dien-bien-xau-post692440.html