Sức khỏe hai bé cấp cứu sau ăn bim bim, mì cay hiện ra sao?

Sau 6 ngày tích cực điều trị, hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay đã có những tiến triển tốt.

Sáng 20/1, trao đổi với PV, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: "Sau nhiều ngày tích cực điều trị sức khỏe của hai cháu đã có những tiến triển tốt hơn. Cháu C.V.T. đã tỉnh, dừng lọc máu và cai máy thở, đã qua cơn nguy kịch. Cháu Đ.T.C. gọi hỏi có phản xạ nhưng vẫn đang tiếp tục lọc máu, tạm thời qua cơn nguy kịch".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm buôn bán hàng hóa không đảm bảo chất lượng tại cổng các trường học.

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường học cần có công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, cảnh báo học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh ATTP tại cổng trường học…

Sức khỏe của hai cháu bé đã có những tiến triển tốt hơn.

Đội Quản lý thị trường số 14 tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, vào khoảng 16h ngày 14/1, các cháu C.V.T. (10 tuổi), Đ.T.C. (6 tuổi); Đ.T.C. (11 tuổi) và L.T.Đ (13 tuổi), cùng trú tại thôn Bích Phượng, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) mua 1 gói bim bim khoai tây, 1 gói mì cay ở một tiệm tạp hóa trên địa bàn thôn Bích Phượng rồi chia nhau ăn.

Đến khoảng 17h cùng ngày, cháu C.V.T. và Đ.T.C. có triệu chứng co giật và nhiều triệu chứng bất thường khác nên gia đình đưa các cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu. Do tình trạng ngày càng nặng nên các cháu được đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu.

Khoảng hơn 20h28 ngày 14/1, hai cháu được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng ý thức hôn mê, da tái, thở yếu, thở ức chế, tăng trương lực cơ toàn thân, nhịp tim rối loạn, huyết áp hạ và dao động. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán cả 2 bệnh nhi bị hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng và tiến hành theo dõi ngộ độc không rõ loại.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn với tuyến trên thống nhất phác đồ điều trị, hội chẩn với các chuyên khoa phối hợp thực hiện. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng đã gửi bệnh phẩm giám định độc chất tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai.

Ngọc Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/suc-khoe-hai-be-cap-cuu-sau-an-bim-bim-mi-cay-hien-ra-sao-169240120103136124.htm