Sự thật vụ ông Park được mời dẫn dắt tuyển Hàn Quốc

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Lee Dong-jun, đại diện ông Park Hang-seo, cho biết thân chủ chưa từng muốn và đồng ý làm HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc.

Hồi tháng 2, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sa thải HLV Jurgen Klinsmann sau thành tích tệ ở Asian Cup 2023. KFA thành lập Ủy ban tăng cường sức mạnh để tìm HLV tạm quyền, dẫn đội tuyển quốc gia nước này đá 2 trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2026.

Ông Park Hang-seo là một trong ba ứng viên. Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ ông nhanh chóng đồng ý. KFA sau đó bất ngờ bổ nhiệm Hwang Sun-hong chứ không phải Park. Điều này khiến người hâm mộ Hàn Quốc bất ngờ, theo sau đó là nhiều phản ứng trái chiều tại Việt Nam.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Lee Dong-jun, đại diện ông Park, khẳng định tất cả là hiểu lầm.

Ông Park chưa từng đồng ý dẫn tuyển Hàn Quốc

- Chào Lee Dong-jun. Thông tin ông Park Hang-seo nhận lời dẫn tuyển Hàn Quốc thời gian qua quả thực gây nhiều chú ý. Ông và ông Park tiếp nhận lời mời từ KFA khi nào?

- Sự thật là chúng tôi chưa từng có đề nghị nghiêm túc nào từ KFA cả.

- Tôi bất ngờ khi nghe vậy.

- Trong thâm tâm, ông Park chưa bao giờ muốn ngồi vào vị trí đó. Đó là công việc của các hậu bối. Sau khi hết hợp đồng với VFF, ông Park đã hứa sẽ không làm HLV trưởng đội bóng nào ở Việt Nam và Hàn Quốc và điều đó đến giờ vẫn đúng.

- Nhưng tình thế đã thay đổi khi đội tuyển Hàn Quốc khủng hoảng?

- KFA rối bời, không biết nên thuê HLV dài hạn hay ngắn hạn. HLV giỏi thì đều có việc ở K.League rồi. KFA không muốn lặp lại sai lầm trước đây, đó là xung đột lợi ích giữa đội tuyển và CLB, khiến dư luận dậy sóng.

- Vì vậy mà KFA quyết định chọn HLV tạm quyền, và ông Park Hang-seo được cân nhắc?

- KFA liệt kê ông Park là một trong ba HLV có tiềm năng nhất. KFA đã bí mật gọi cho tôi, bảo tôi hỏi ý ông Park, chứ chưa hề có đề nghị chính thức nào.

Tôi đem chuyện kể với ông Park. Ông chưa từng nói với tôi là ông muốn nhận hay tranh giành việc đó cả. Ông muốn phía KFA phải có đề nghị chính thức từ lãnh đạo cấp cao, rồi sau đó mới cân nhắc.

Ông Park ra 2 điều kiện. Thứ nhất, để trở thành HLV trưởng tuyển quốc gia Hàn Quốc, ông phải nhận được sự ủng hộ từ người dân Hàn Quốc. Thứ hai, ông chỉ làm 2 trận chứ không hơn, bất chấp kết quả với Thái Lan như nào.

- Vậy chuyện sau đó thế nào, thưa ông?

- Tôi không biết bằng cách nào thông tin ông Park trở thành ứng viên HLV tuyển Hàn Quốc bị lộ. Chúng không đến từ DJM (công ty đại diện). Truyền thông Hàn cũng thúc đẩy việc này, cho rằng ông Park quá xứng đáng. MXH Hàn thậm chí tự mở ra cuộc bầu chọn cho ông Park. DJM không hề vận động hành lang.

- Có phải vì thế nên khi Hwang Sun-hong được bổ nhiệm, truyền thông Hàn Quốc hụt hẫng?

- Tôi cũng rất bất ngờ khi KFA đột nhiên thông báo kết quả không phải ông Park. Sau khi Hwang được bổ nhiệm, ông Park đã gọi điện chúc mừng, động viên người hậu bối.

Ông Park cảm ơn tình cảm từ truyền thông và người hâm mộ. Ông muốn mọi chuyện mau chóng dừng lại để không làm ảnh hưởng tên tuổi của mình và công việc của tuyển Hàn Quốc.

- Thời điểm đó, ông và ông Park có áp lực không?

- Ông Park thì tôi không biết. Ông khá kín đáo, luôn giữ cảm xúc cho riêng mình. Lúc đó ông Park đang ở Hàn Quốc nhưng là để lo việc gia đình. Tôi thì rối bời.

'Gã khổng lồ đã đến lúc thức tỉnh'

- Kế hoạch của ông và ông Park sắp tới thế nào?

- Ông Park đang tận tâm vào 2 dự án. Thứ nhất là học viện mang tên mình. Ông muốn xây dựng mô hình bóng đá học đường giống với Hàn Quốc và châu Âu.

Thứ hai là CLB Bắc Ninh. Ông muốn từng bước đưa Bắc Ninh lên chuyên nghiệp với nền tảng vững chắc. 2 dự án cho thấy ông Park mong muốn đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam.

- Điều khoản đặc biệt trong hợp đồng với Bắc Ninh cho phép ông Park dù đang làm cố vấn cho CLB vẫn có thể dẫn dắt một đội bóng khác. Có phải ông Park sắp trở lại làm HLV?

- Đúng. Điều đó có thể đến trong năm nay. 1 năm qua, ông Park đã nghỉ ngơi đủ rồi. Sau 5 năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam, ông đã từ chối rất nhiều đề nghị công việc để dành thời gian cho gia đình, báo hiếu với mẹ già. Sau khi mẹ qua đời, ông nghĩ đã đến lúc trở lại.

Từ thời điểm này, gã khổng lồ đã sẵn sàng thức dậy sau giấc ngủ dài. Ông Park vẫn khao khát và muốn tận tâm với vai trò HLV bóng đá thêm lần nữa.

- Ông vừa vào Gia Lai thăm bầu Đức. Bầu có đề nghị nào cho ông Park không?

- Không. Chúng tôi và bầu Đức có mối quan hệ khăng khít. Trước khi trở lại làm HLV bóng đá, ông Park muốn nghe quan điểm, góc nhìn của bầu Đức.

- Với CLB Bắc Ninh, lãnh đạo đội có giao chỉ tiêu gì cho ông không?

- Ông Park không có chỉ tiêu thành tích gì. Việc của ông Park không phải là giúp đội lên một hay hai hạng trong bao lâu. Vai trò của ông là xây dựng nền tảng vững chắc cho CLB có thể tồn tại lâu dài.

Ông Park muốn xây dựng một CLB đá vì người hâm mộ, mang lại niềm vui cho khán giả. Làm sao khiến khán giả đi xem CLB vì tình yêu, đó mới là giá trị thực sự của đội bóng.

- Nếu trong năm nay ông Park được một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á đề nghị nghiêm túc, DJM và Park có nhận lời?

- Câu này tôi xin hỏi ngược lại bạn. Là bạn thì bạn nghĩ sao?

- Thử đặt mình vào cương vị thầy Park, tôi không biết phải làm gì. Tôi và những người yêu mến HLV Park sẽ có chút hụt hẫng khi thấy ông dẫn dắt một đội tuyển Đông Nam Á khác đối đầu Việt Nam.

- Chính vì thế nên 1 năm qua, ông Park cân nhắc rất kỹ lưỡng các đề nghị không chỉ từ Đông Nam Á mà còn là Tây Á, Đông Á. Dù ông làm ở đâu, ông vẫn ưu tiên tình cảm của người hâm mộ Việt Nam để suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa quyết định và hi vọng mọi người sẽ ủng hộ ông.

- Xin cảm ơn ông, Lee Dong-jun.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://znews.vn/su-that-vu-ong-park-duoc-moi-dan-dat-tuyen-han-quoc-post1464306.html