Sự thật về vụ cướp 50 triệu đồng trước chợ Bến Thành

Ngày 8.11, Công an quận 1, TP.HCM, đang tạm giữ hình sự ba đối tượng liên quan đến vụ chém người cướp 50 triệu giữa trung tâm thành phố cách đây hơn 2 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba đối tượng đó là Võ Trọng Thép ( sinh năm 1990, ngụ quận 4), Trần Hồng Bút (sinh năm 1988) và Nguyễn Trung Trực (sinh năm 1990, cùng ngụ Tiền Giang).

Trần Hồng Bút bị bắt giữ sau khi Thép khai nhận sự việc

Hiện trường vụ chém người, cướp của giữa giờ cao điểm

Chiều 5.9.2013, giữa dòng người tấp nập, một thanh niên đứng tại vòng xoay Quách Thành Trang, trước cửa chợ Bến Thành (quận 1) ôm cánh tay chảy máu, đau đớn hô cướp. Nhìn vết cắt sâu trên tay anh này cùng một đường rạch trên túi quần, những người có mặt tỏ ra bất bình và phẫn nỗ trước sự manh động của những kẻ cả gan cướp của giữa ban ngày.

Được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu và báo công an, người thanh niên khai tên là Võ Trọng Thép. Theo lời khai ban đầu của nạn nhân, anh là nhân viên của cửa hàng bán vải ở chợ Bến Thành. Sau khi rút tiền từ ngân hàng trên đường Lê Thánh Tôn theo lệnh ông chủ, Thép bỏ tiền vào túi quần và trở về nơi làm việc.

Khi đang chạyn xe chạy đến vòng xoay Quách Thị Trang thì bất ngờ từ phía sau có hai thanh niên tấp sát hỏi đường. Đang chỉ họ cách đến đường Nguyễn Huệ thì bất ngờ Thép bị một gã rút dao chém vào tay. Trong lúc anh đang loay chống cự thì gã còn lại dùng dao rạch vào túi quần rồi móc lấy 50 triệu. Sau khi lấy được tiền, chúng đạp ngã xe nạn nhân và nhanh chóng rồ ga mất hút.

Nhận thấy lời khai của nạn nhân có nhiều điểm chưa phù hợp với nhân chứng, chứng cứ thu thập được, Công an phường Bến Thành đã chuyển hồ sơ cho Công an quận 1 điều tra.

Công an quận tiếp nhận vụ việc, nhận định vụ cướp có số tài sản mất không nhiều, tuy nhiên lại gây hoang mang cho dư luận khi xảy ra giữa trung tâm thành phố vào giờ cao điểm, nhiều nghi vấn được đặt ra. Cơ quan điều tra Công an quận 1 phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) lập chuyên án nhằm làm rõ vụ việc. Nếu thực sự có cướp thì công an sẽ có kế hoạch truy bắt băng cướp táo tợn này.

Điều tra ròng rã suốt hai tháng trời, Công an quận 1 phát hiện nạn nhân của vụ cướp đã dàn cảnh bị chém, bị cướp để chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng của ông chủ. Sau nhiều ngày đấu tranh, khai thác, Thép đã thú nhận hành vi sai trái của mình.

Vạch mặt kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”

Theo cơ quan điều tra, những dấu vết hiện trường cho thấy ít có khả năng các nhóm cướp chuyên nghiệp thực hiện vụ này. Bởi qua quá trình trinh sát, thủ đoạn của những băng nhóm kiểu này thường đi số đông, nhiều xe, trong khi đó vụ cướp nêu trên chỉ có hai đối tượng thực hiện.

Những chi tiết nhỏ lẻ trong lời khai của Thép bị các trinh sát khai thác và có vẻ như anh ta luôn né tránh. Qua đấu tranh và thực nghiệm hiện trường, hành vi “vừa ăn cướp vừa la làng” của Thép bị phát hiện. Hắn phải cúi đầu thừa nhận việc tự gây ra vụ cướp để lấy tiền trả nợ cờ bạc.

Bản ảnh chiếc quần của Thép với vết rách lớn

Theo khai nhận của Thép, hắn quen biết Bút qua những lần đá banh chung ở sân quận 7. Thép và Bút trở nên thân thiết khi thường cùng nhau cá cược những trận bóng cuối tuần. Tuy nhiên, khi số tiền thua banh lên đến 44 triệu đồng, Thép hoảng sợ vì không trả nổi.

Áp lực đè nặng khi Bút liên tục đòi nợ, Thép nghĩ đến chuyện chiếm đoạt số tiền mà ông chủ giao đi nhận vào mỗi buổi chiều. Sau nhiều ngày suy tính, Thép nhờ Bút giúp thực hiện kế hoạch thì mới có tiền trả nợ.

Chiều 5.9, sau khi mua giùm Thép một con dao phẫu thuật, Bút cùng Trực đến công viên 23.9 chờ đợi. Sau khi rút tiền ở ngân hàng, Thép đến điểm hẹn giao 50 triệu cho Bút rồi cầm dao tự rạch vào túi quần của mình.

Theo đúng kế hoạch, Thép điều khiển xe đến vòng xoay Quách Thành Trang thì bị Bút cùng Trực vượt lên đạp xe. Trong lúc xe loạng choạng, Thép lấy dao tự rạch tay mình rồi ngã xuống đường, miệng truy hô cướp.

Từ lời khai của Thép, cơ quan chức năng đã bắt Bút và Trực khi cả hai lên TP.HCM.

Hương Giang

(Ảnh trên cùng: Võ Trọng Thép tại cơ quan điều tra)

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/xa-hoi/su-ve-vu-cuop-50-trieu-dong-truoc-cho-ben-thanh/