Sự thật về clip 'đoàn xe Chủ tịch Quốc hội về thăm quê'

Ngày 28-10, trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook… xuất hiện một clip với tiêu đề “57 chiếc xe nối đuôi đưa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm quê” tại Bến Tre.

Theo những hình ảnh trong clip, đoàn xe có CSGT dẫn đoàn, hàng loạt xe gắn biển xe công vụ, gồm cả xe biển xanh và biển đỏ nối đuôi nhau chạy trên đường quê Bến Tre.

Hình ảnh cắt từ clip được cho là "Chủ tịch Quốc hội về thăm quê" phát tán trên mạng xã hội.

Clip phát tán đã gây thông tin nhiều chiều trên các trang mạng xã hội, với không ít nội dung bình luận phản cảm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV báo SGGPO, trong hai ngày 27 và 28-10, tại Bến Tre tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre, huyện Bình Đại và TP Bến Tre. Mục đích là nhằm kiểm tra khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng chủ lực của Quân khu, lực lượng vũ trang và các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh trong xử lý tình huống; phát huy sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng đối phó thắng lợi chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tại buổi diễn tập khu vực phòng thủ.

Tham dự diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đại tá Đặng Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ An ninh quốc phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9; Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh/thành ĐBSCL.

Sự thật những hình ảnh trong clip là đoàn xe chở đại biểu các tỉnh/thành, học viên đang học bổ sung kiến thức quốc phòng toàn dân của ĐBSCL tại Sóc Trăng, có chương trình thực tập hai ngày tại Bến Tre.

Lán trại - khu vực diễn tập phòng thủ huyện Giồng Trôm. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Bên cạnh đó, các PV tham dự đưa tin tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội (QH) khóa XIV cũng chứng kiến Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành suốt từ đầu kỳ họp đến nay.

Ngoài ra, thông tin trên trang thông tin điện tử của QH cũng nêu rõ lịch làm việc ngày 27 và 28-10 của kỳ họp thứ 2 QH khóa XIV, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự phiên họp với tư cách chủ tịch đoàn.

Ông Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, đại biểu QH khóa XIV, khẳng định ngày 27 và 28-10, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn điều hành họp QH cả ngày, bản thân ông cũng đang dự họp QH dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo một vị lãnh đạo tỉnh Bến Tre, sau khi tham quan diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2016 tại TP Bến Tre, huyện Giồng Trôm, đoàn đại biểu đã di chuyển về huyện Bình Đại để tham quan phần thực binh tại khu vực cống đập Ba Lai và bãi biển Thừa Đức. Trong số các đại biểu, có không ít nhà văn, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo đài khu vực ĐBSCL. Do vậy, có thể khẳng định clip “Chủ tịch Quốc hội về thăm quê” là thất thiệt, nhằm gây hoang mang dư luận.

(Theo MINH TRƯỜNG/SGGPO)

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/su-that-ve-clip-doan-xe-chu-tich-quoc-hoi-ve-tham-que-661924.html