Sự thật ngỡ ngàng về những quốc gia 'mê tín' đến lạ lùng

Một số quốc gia trên thế giới có niềm tin vào việc tà thuật, phù thủy thực sự có thật và có nhiều nạn nhân chết vì niềm tin đó.

1. Indonesia là một trong những quốc gia khá " mê tín" khi phổ biến việc thực hành tà thuật.

Đặc biệt, 69% người Hồi giáo sống tại quốc gia này tin tà thuật hoàn toàn có thật.

2. Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong số ít quốc gia tin rằng phù thủy thật sự tồn tại. Đặc biệt, đa số nạn nhân của niềm tin vào việc phù thủy tồn tại là trẻ em.

Theo báo cáo của International Business Times công bố năm 2013, 50.000 trẻ em ở Congo bị cáo buộc là phù thủy thực hiện tà thuật.

3. Ghana. Theo một bài báo đăng tải trên tờ The Guardian (Anh) năm 2010, Ghana đã tăng hình phạt đối với những người bị cáo buộc là phù thủy. Cụ thể, một phụ nữ 72 tuổi đã bị 5 người thiêu sống đến chết do bị cáo buộc là phù thủy.

Khi bị bắt, 5 người trên giải thích hành động kinh hoàng của mình rằng bà lão trên bị phù thủy chiếm linh hồn. Đây là một trong những trường hợp cụ thể ghi nhận hủ tục mê tín tin vào chuyện phù thủy có thật ở Ghana.

4. Colombia được biết đến là quốc gia có hoạt động buôn bán ma túy lớn nhất thế giới đồng thời cũng là nơi xảy ra nhiều cái chết thương tâm do niềm tin vào phù thủy. Theo báo cáo của Fox News năm 2012, một phụ nữ bị sát hại và sau đó thi thể bị châm lửa thiêu do bị cáo buộc là phù thủy.

Người phụ nữ trên được cho là đã khiến 3 thanh niên bị ốm và 3 phụ nữ khác cáo buộc nữ phù thủy trên xuất hiện trong giấc mơ của họ. Không lâu sau khi báo cáo giới chức địa phương về việc cuộc sống bị đe dọa và cần được bảo vệ, người phụ nữ bị cho là phù thủy bị giết hại.

Tâm Anh (theo TRT)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/su-that-ngo-ngang-ve-nhung-quoc-gia-me-tin-den-la-lung-758541.html