Sự nhiệt huyết của một trinh sát trẻ

Kể từ ngày tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II và về nhận công tác tại Công an thị xã Quảng Trị vào năm 2011 đến nay, thượng úy Phan Huy Hoàng có gần 9 năm gắn bó với công tác điều tra tội phạm về ma túy. Quãng thời gian ấy, bằng sự nhiệt huyết, đam mê công việc, anh luôn được đánh giá là một cán bộ trinh sát năng động, có trách nhiệm, ham học hỏi, không ngại khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Phan Huy Hoàng. Ảnh: K.H

Thượng úy Phan Huy Hoàng cho biết, trong quá trình đấu tranh với mỗi chuyên án, vụ án, trong từng thời khắc đối mặt với tội phạm ma túy, trí tuệ và sự nhanh nhạy, khôn khéo của mỗi trinh sát được vận dụng một cách tối đa để tự mình thích ứng với điều kiện công tác và đối phó với mọi tình huống, thử thách, thậm chí là những nguy hiểm luôn rình rập, đe đọa đến tính mạng. Các đối tượng ma túy khi bị phát hiện, bắt giữ đều tỏ ra ngoan cố, lỳ lợm, không khai báo thành khẩn và tìm mọi cách chối tội khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, một trong nhưng yêu cầu, mục đích quan trọng của một chuyên án lớn hay một vụ án ma túy nhỏ lẻ là phải bắt bằng được đối tượng và thu giữ được “hàng”. Xác định được điều đó, trước mỗi lần phá án, anh và đồng đội luôn tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của ban chỉ huy, phát huy sự khôn khéo, linh hoạt của người trinh sát, với quyết tâm đánh án thành công nhưng cũng phải bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và đồng đội.

Chỉ trong ba năm, từ 2017 đến 2019, thượng úy Phan Huy Hoàng đã tham gia đấu tranh, khám phá 16 chuyên án, vụ án ma túy. Điển hình, anh đã trực tiếp tham mưu cho Ban chỉ huy xác lập chuyên án 317M đấu tranh với đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Qua công tác trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/3/2017, các đối tượng của chuyên án là Đặng Thị Thu Hà (sinh năm 1985), trú tại Khu phố 2, Phường 3, thị xã Quảng Trị và Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1993), trú tại Khu phố 3, Phường 1, thị xã Quảng Trị bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho đối tượng Lê Thành Trung (sinh năm 2000), trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong tại nhà của đối tượng Hà. Tiến hành khám xét nơi ở của Đặng Thị Thu Hà, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ được 588 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, đối tượng Hà khai nhận, ngoài việc mua ma túy về bán lẻ tại nhà cho các đối tượng sử dụng, Hà còn đưa ma túy đến một nhà nghỉ ở Khu phố 3, Phường 3, thị xã Quảng Trị cho em gái ruột của mình là Đặng Thị Lan Phương (sinh năm 1988), trú tại Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà bán lại cho các đối tượng nghiện. Quá trình làm việc với Đặng Thị Lan Phương, đối tượng này đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Thời gian đầu mới tiếp nhận công tác tại đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (nay là đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy) Công an thị xã Quảng Trị, Phan Huy Hoàng được giao nhiệm vụ trinh sát, nắm tình hình và theo dõi quản lý địa bàn, đối tượng. Với đặc thù công việc, anh cùng đồng đội đã đối mặt và vượt qua rất nhiều áp lực để đấu tranh với loại tội phạm hết sức manh động, liều lĩnh này. Từ nhiệt huyết và ý chí quyết tâm của bản thân, người chiến sĩ trẻ Phan Huy Hoàng đã luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước, trau dồi kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời rút ra kinh nghiệm cho bản thân thân sau mỗi lần tham gia khám phá các chuyên án, vụ án về ma túy.

Thượng úy Phan Huy Hoàng chia sẻ, công việc của người trinh sát không chỉ đòi hỏi sự cẩn trọng, nhạy bén, linh hoạt khi đấu tranh với tội phạm mà còn phải có cả sự nhiệt huyết, say mê, yêu nghề thì mới có thể vượt qua mọi vất vả, khó khăn để thực hiện nhiệm vụ. Trong mấy năm trở lại đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn thị xã Quảng Trị diễn biến khá phức tạp, nhiều đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa thị xã Quảng Trị với các huyện Triệu Phong và Hải Lăng để thực hiện hoạt động mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy. Trước tình hình đó, thượng úy Phan Huy Hoàng đã cùng tập thể đội tiến hành công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi phạm tội về ma túy. Chủ động phối hợp với Công an các phường, công an xã làm tốt công tác rà soát, quản lý đối tượng sử dụng ma túy tại địa bàn, có biện pháp răn đe, phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự lôi kéo các đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng ma túy tham gia vào việc mua bán, vận chuyển các chất ma túy.

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự nỗ lực của bản thân cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của chỉ huy, đồng chí đồng đội đã giúp thượng úy Phan Huy Hoàng đạt được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn. Trong 5 năm liên tục (2015- 2019), anh đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được lãnh đạo các cấp khen thưởng, biểu dương. Anh là một trong những điển hình của toàn lực lượng, đang được đề nghị giới thiệu tham gia đoàn đại biểu của Công an Quảng Trị dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V- 2020.

Kiều Hảo

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=148725