Sự kiện nổi bật ngày 28.12

Chủ tịch nước dự cuộc tọa đàm 'TP Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng'; Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 28.12.

TRONG NƯỚC

Sáng 28.12, tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc tọa đàm “TP Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng” nhân kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1.1.1997 - 1.1.2022). Chiều cùng ngày, tại Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam từ năm 1997 đến nay nhân dịp kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam và 25 năm tái lập tỉnh. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự tọa đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 28.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ tuyên dương tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng những tập thể và cá nhân có sáng kiến và thành tích xuất sắc, tiêu biểu được tôn vinh; ghi nhận và đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có sáng kiến cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của tổ chức Công đoàn và đất nước trong bối cảnh vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội bằng việc tổ chức chương trình ý nghĩa này. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính trao khen thưởng cho các điển hình xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 28.12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2021); đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và Đại hội Điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ IV, giai đoạn 2016 - 2021. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự. Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp trong việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; ghi nhận, đánh giá cao Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; biểu dương những tấm gương cán bộ hội, người chăm sóc nạn nhân và các nạn nhân vượt khó vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Ngày 28.12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saleumsay Kommasith đồng chủ trì Tham vấn Chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 8. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith và các đại biểu dự tham vấn. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Ngày 28.12, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), thừa ủy quyền của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Trúc Mai - Ủy viên Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh đã tiếp nhận thực phẩm, vật tư y tế hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ anh Polyva, Ủy viên Trung ương Hội Thanh niên Campuchia, đại diện Ngài Hun Many, Chủ tịch Trung ương Hội Thanh niên Campuchia. Vật tư y tế tiếp nhận gồm: 400 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn, 500 hộp găng tay y tế, 2.000 bộ đồ bảo hộ phòng dịch, 400 chai nước sát khuẩn rửa tay và 500 thùng mì ăn liền. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Trúc Mai tiếp nhận bảng tượng trưng cho số thực phẩm và vật tư y tế do Campuchia trao tặng từ đồng chí Polyva. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Ngày 28.12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thông tin: Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm 1, thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 40 bánh ma túy. Các đối tượng bị bắt giữ là Vàng Seo Quáng (48 tuổi), Vàng Seo Sẩu (46 tuổi), cùng trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, và Ma Sín Lử (27 tuổi), trú tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Tang vật thu giữ gồm 40 bánh (nghi là heroin), 1 xe máy, 1 ô tô bán tải và một số giấy tờ tùy thân khác. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Các đối tượng và ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 28.12, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). Trong 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thông qua 7 nghị quyết quan trọng. Đó là 2 nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045; Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Hải Dương và 5 nghị quyết chủ trương đầu tư các dự án: xây dựng đường tỉnh 394B (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện); xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh; cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng Bệnh viện Phụ sản tỉnh giai đoạn II. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Chung

Chiều 28.12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (sửa đổi, bổ sung) gồm 3 chương (giữ nguyên như nhiệm kỳ trước), 18 điều (tăng thêm điều thứ 11 về công tác phối hợp giám sát hoạt động của tổ đại biểu, đại biểu dân cử), bổ sung một số điểm mới tại điều 7 (về tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri), điều 9 (về tham gia xây dựng văn bản pháp luật của Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND), điều 10 (về phối hợp trong hoạt động giám sát) và điều 13 (việc trả lời ý kiến cử tri và kiến nghị của MTTQ). Trong ảnh: Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ

Ngày 27.12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành Đạo luật Chi tiêu quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2022, qua đó phê duyệt khoản ngân sách 770 tỷ USD chi tiêu quốc phòng. Trước đó, trong tháng này, hai viện của Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật trên với tỷ lệ ủng hộ cao từ các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ. NDAA 2022 tăng hơn 5% so với năm trước, trong đó có các khoản chi cho việc tăng 2,7% lương cho quân nhân, mua sắm thêm máy bay và tàu chiến, bên cạnh việc xây dựng chiến lược đối phó với những nguy cơ địa chính trị từ bên ngoài. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden dự một cuộc họp với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 27.12. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 28.12, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khai mạc một hội nghị quan trọng của Đảng Lao động cầm quyền, sự kiện vẫn được Bình Nhưỡng sử dụng để đưa ra những thông báo chính sách chủ chốt nhân dịp năm mới. Theo KCNA, phiên họp toàn thể thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc ngày 27.12 nhằm “kiểm điểm việc thực hiện những chính sách chủ chốt của Đảng và Nhà nước trong năm 2021”. Hội nghị cũng sẽ thảo luận và quyết định những sách lược, cùng các bước đi cụ thể “nhằm dẫn dắt cuộc đấu tranh của Đảng và nhân dân Triều Tiên bước vào thời kỳ mới xây dựng chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi tiếp theo”.Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa, hàng trước) chủ trì phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 27.12. Ảnh: KCNA/TTXVN

Hãng thông tấn RIA đưa tin Bộ Ngoại giao Nga ngày 28.12 xác nhận Moskva đã lên kế hoạch thảo luận những yêu cầu an ninh của nước này với Washington vào ngày 10.1.2022 tại Geneva (Thụy Sĩ). Hãng tin trên dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết phản ứng của Mỹ với vấn đề này cho tới nay vẫn "khó hiểu", và quan trọng là các quan chức quân sự sẽ tham gia các cuộc hội đàm tương tự với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến bắt đầu vào ngày 12.1.2022. Trong ảnh: Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi ngày 27.12 thông báo đã nhất trí với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa về việc bắt đầu mở đường dây nóng quân sự giữa hai nước trong năm 2022. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp trực tuyến với ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Kishi cho biết đường dây nóng này sẽ tăng cường hiệu quả của cơ chế liên lạc mà 2 nước đã đưa ra năm 2018 nhằm tránh các va chạm trên biển và trên không. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-2812-191254