Sự kiện nổi bật ngày 2.3

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 2.3.

TRONG NƯỚC

Sáng 2.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương vềđịnh hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2.2022 tăng 1% so với tháng trước, tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,2% so với tháng 12.2021. Bình quân 2 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tăng là do giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Một số mặt hàng tăng mạnh như: Hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 1,54%; Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,92%; Giáo dục tăng 0,51%... Trong ảnh: Người dân mua sắm tại siêu thị Aeon Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Rạng sáng 2.3, Công an Đồng Nai đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng súng bắn đạn cao su trái phép xảy ra tại khu vực siêu thị Big C, thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa vào sáng 1.3. Công an TP Biên Hòa cũng kêu gọi một số đối tượng liên quan đến vụ việc hiện đang bỏ trốn nhanh chóng ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong ảnh: Hai nhóm đối tượng liên quan bị công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Ngày 2.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang ra lệnh tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Phạm Văn Vũ (47 tuổi, ngụ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), Trần Văn Vinh (42 tuổi, ngụ tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) và Phan Văn Diễn (ngụ tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo Điều 189 Bộ luật Hình sự. Ba đối tượng này đã chở thuê 443 bộ thiết bị điện lạnh (gồm máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt và tủ lạnh) với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng từ Campuchia về đến địa bàn xã Bình An, huyện Kiên Lương thì bị bắt. Trong ảnh: Số thiết bị lạnh đươc các đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: TTXVN

Theo Công an tỉnh Bến Tre, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và hai xe mô tô trên đường tỉnh 883 thuộc ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, khiến 2 người tử vong vào sáng 2.3. Cụ thể,Anh Bùi Minh Luân (sinh năm 1987) điều khiển xe tải lưu thông trên đường tỉnh 883 hướng từ huyện Giồng Trôm đi huyện Châu Thành. Khi đến khu vực trên, xe tải va chạm với xe mô tô do anh Phạm Công Lý Hùng (sinh năm 1988) điều khiển và xe mô tô do ông Trần Văn Nghiêm (sinh năm 1954) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm ông Trần Văn Nghiêm tử vong tại chỗ, anh Hùng chết trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Vào lúc 9 giờ sáng 2.3 giờ Việt Nam (tức tối 1.3 theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu đọc Thông điệp Liên bang 2022, đề ra những mục tiêu về tầm nhìn, phương hướng, chính sách đối nội, đối ngoại cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ Tổng thống. Trong Thông điệp Liên bang 2022 được trình bày trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, Tổng thống Joe Biden tái khẳng định Mỹ sẽ không triển khai quân đội đến Ukraine sau chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ được triển khai đến châu Âu không phải để chiến đấu ở Ukraine, mà để bảo vệ các đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang 2022 tại phiên họp lưỡng viện Quốc hội ở Washington, DC, ngày 1.3.2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1.3, với 637 phiếu ủng hộ, 13 phiếu trống và 26 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua dự thảo nghị quyết liên quan đến việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine. Theo đó, đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hạn chế nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, cấm các khoản đầu tư mới của EU vào Nga, loại tất cả ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính châu Âu cũng như hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp bất thường của Nghị viện châu Âu (EP) tại Brussels, Bỉ ngày 1.3.022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2.3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Israel kể từ khi nhậm chức. Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cùng Thủ tướng Israel Naftali Bennett tới thăm khu tưởng niệm Nạn nhân Diệt chủng Do Thái tại Jerusalem. Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bennett và Chủ tịch Quốc hội Mickey Levy. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Ảnh: Vũ Hội - TTXVN

Ngày 2.3, hàng chục nghìn người Australia đã phải sơ tán do mưa lớn tiếp tục trút xuống vùng biển phía Đông nước này.Theo thống kê mới nhất, ước tính 13 người đã thiệt mạng tại thị trấn Lismore của bang New South Wales (NSW) kể từ khi khu vực này hứng chịu mưa bão lớn tuần trước khiến nhiều trung tâm bị ngập nước, nhà cửa bị cuốn trôi và đường dây điện bị đứt. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của lũ lụt. Trong ảnh: Mưa lớn tại Sydney, Australia ngày 1.3.2022. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 2.3, Hàn Quốc ghi nhận 219.241 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, mức cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch COVID-19 tấn công nước này đầu năm 2020. Đây cũng là ngày đầu tiên, số ca mắc mới trong ngày tại Hàn Quốc vượt 200.000 ca, cao hơn 1,3 lần so với một tuần trước và cao hơn 2,4 lần so 2 tuần trước. Cơ quan phòng dịch nhận định làn sóng lây nhiễm lần này sẽ chạm đỉnh vào trung tuần tháng 3 với tối đa 350.00 ca mắc mới/1 ngày. Trong ảnh: Người dân tự khử khuẩn và khai báo thông tin trước khi vào làm xét nghiệm PCR tại một điểm xét nghiệm lưu động của quận Sodaemun,Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên - TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-23-197125