Sự kiện nổi bật ngày 2.1

Cầu Cửa Lục (TP Hạ Long) chính thức đưa vào sử dụng với tên gọi là cầu Tình Yêu là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 2.1.2022.

TRONG NƯỚC

Cầu Tình Yêu (TP Hạ Long) là công trình cầu 6 làn xe đầu tiên ở Quảng Ninh, nối 2 khu vực phía Bắc và Nam của thành phố Hạ Long qua vịnh Cửa Lục. Cầu được khởi công từ tháng 4.2020 với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Cầu đáp ứng nhu cầu kết nối nhanh, phục vụ người dân các phường, xã trung tâm của huyện Hoành Bồ trước đây với trung tâm Hạ Long (huyện Hoành Bồ sáp nhập vào Hạ Long vào tháng 1.2020); đồng thời giúp kết nối các tuyến sản phẩm du lịch mới, như Lâm Viên rừng tại khu bảo tồn quốc gia Đồng Sơn - Kỳ Thượng với vịnh Hạ Long... Ngày 1.1.2022, cầu Cửa Lục chính thức đưa vào khai thác sử dụng với tên gọi là cầu Tình Yêu, thu hút người dân đến chụp ảnh, check in. Trong ảnh: Đây là công trình cầu 6 làn xe đầu tiên ở Quảng Ninh, nối 2 khu vực phía Bắc và Nam của thành phố Hạ Long qua vịnh Cửa Lục. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Ngày 2.1, Thành đoàn Quy Nhơn (Bình Định) phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Bình Định và Hệ thống nhà thuốc Mát Tay trao 6.000 túi thuốc an sinh cho 6.000 người là F0 đang điều trị COVID-19 tại nhà trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Túi thuốc an sinh gồm: khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, thuốc xông và các loại, thuốc bổ, vitamin; tổng giá trị 480 triệu đồng. Trong ảnh: Cán bộ y tế đến tận nhà người dân là F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Thời tiết trong ngày đầu năm mới se lạnh buổi sáng, nắng dần lên nhưng không quá gay gắt, thuận lợi cho người dân và du khách vui chơi. Thời tiết đẹp, kỳ nghỉ Tết Dương lịch lại trùng vào cuối tuần, ủng hộ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua ghi nhận thực tế, phần đông khách du lịch đến từ các tỉnh, thành Đông Nam bộ, nhất là TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Hầu hết các resort, khách sạn dọc tuyến Thùy Vân - Bãi Sau đều đạt công suất tốt trên 80-90% trong đêm 31.12 và dự kiến sẽ tăng thêm trong đêm 1 và 2.1. Đây là tin vui chứng tỏ niềm tin của du khách với TP Vũng Tàu. Trong ảnh: Toàn cảnh Bãi Sau - TP Vũng Tàu. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN

Dù Tết dương lịch 2022 năm nay được nghỉ 3 ngày (từ 1-3.1) trong đó có 2 ngày cuối tuần, tuy nhiên trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến bến xe Vĩnh Niệm, Thượng Lý, ga Hải Phòng trở nên vắng vẻ, nhu cầu đi lại của người dân giảm đến 80% so với các năm trước. Trong ảnh: Dù không đủ khách, nhiều xe vẫn xuất bến đúng quy định. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Ngày 2.1, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục lấy lời khai hai đối tượng Phan Hữu Hoàng (31 tuổi) và Phan Văn Trụ (28 tuổi) đều ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; tạm giữ tang vật là chiếc ô tô 5 chỗ và 49kg pháo nổ để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 1.1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tổ công tác Công an huyện Phú Riềng phát hiện xe ô tô mang biển số 37A-484.21 đang lưu thông trên đường nhựa thôn Tân Hiệp, theo hướng từ huyện Phú Riềng đi tỉnh Đắc Nông, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 1.1.2022 đánh dấu Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), thỏa thuận tự do thương mại lớn nhất thế giới, chính thức có hiệu lực. Việc RCEP, gồm 15 quốc gia thành viên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có hiệu lực được cho là sẽ tạo ra một luồng gió mới thúc đẩy sự phục hồi của khu vực sau đại dịch COVID-19, đồng thời là chất xúc tác góp phần đẩy mạnh kinh tế toàn cầu. Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi nhận định RCEP sẽ mở ra những cơ hội có thể là "chất xúc tác" giúp mở rộng đầu tư và thương mại khu vực. Trong một tuyên bố ngày 1.1, Ban Thư ký ASEAN nhấn mạnh việc RCEP có hiệu lực thể hiện quyết tâm của khu vực thúc đẩy một hệ thống thương mại đa phương cởi mở, tự do, công bằng, bao trùm và dựa trên nguyên tắc. Trong ảnh: Logo biểu tượng của các nước thành viên tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Ảnh: CGTN/TTXVN

Ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương khi một băng nhóm có vũ trang tấn công Thủ tướng Haiti Ariel Henry cùng đoàn tùy tùng trong ngày đầu Năm mới 2022. Tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, ông Henry đang rời nhà thờ thành phố Gonaives sau khi dự thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 218 năm Haiti giành độc lập. Tại đây, chỉ có các quan chức chính quyền địa phương và phái đoàn Chính phủ tham dự buổi lễ thánh. Hiện nhà chức trách đang tiến hành xác minh danh tính của nạn nhân, đồng thời mở cuộc điều tra nhằm truy tìm các nghi phạm. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Haiti Ariel Henry phát biểu tại lễ nhậm chức của nội các mới ở Port-au-Prince ngày 24.11.2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 3.1 sẽ áp dụng "giấy thông hành vaccine" tại nhiều điểm công cộng trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh gần đây. Đáng chú ý là giấy thông hành này sẽ chỉ có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm đủ 6 tháng sau khi tiêm các mũi cơ bản hoặc tiêm mũi tăng cường. Trong ảnh: Bảng thông báo chỉ tiếp nhận khách hàng có chứng nhận tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính tại một nhà hàng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 2.1.2022. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đánh giá, năm 2021, khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã ghi nhận tình trạng di cư kỷ lục, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo về người tị nạn do tác động của đại dịch COVID-19, nghèo đói, mất an ninh lương thực, bạo lực và tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu. Báo cáo của Liên hợp quốc chỉ ra rằng Mexico đã trở thành một quốc gia điểm đến, cũng như một quốc gia trung chuyển người di cư tìm đường đến Mỹ, với kỷ lục trên 100.000 đơn xin tị nạn vào năm 2021. Trong ảnh: Người di cư đi dọc tuyến đường cao tốc Puebla-Mexico, bang Puebla, Mexico, trong hành trình tới Mỹ ngày 9.12.2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong không khi đón Năm mới 2022, cụ bà Kane Tanaka, người được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người cao tuổi nhất thế giới, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 119 của cụ cùng với bạn bè trong một viện dưỡng lão tại tỉnh Fukuoka, phía Nam Nhật Bản. Cụ Tanaka sinh ngày 2.1.1903, là con thứ 7 trong gia đình có 9 người con. Cụ Tanaka được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người sống thọ nhất thế giới vào tháng 3.2019 ở tuổi 116. Trong ảnh (tư liệu): Cụ bà Kane Tanaka tại lễ mừng sinh nhật lần thứ 117 ở Fukuoka, Nhật Bản, ngày 5.1.2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-21-191816