Sự kiện nổi bật ngày 17.3

Chủ tịch nước chủ trì hội thảo về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Tập đoàn Itochu mong muốn đầu tư khu phức hợp logistics tại Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 17.3.

TRONG NƯỚC

Ngày 17.3, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" chủ trì Hội thảo quốc gia lần thứ 3 với chủ đề “Những vấn đề mới, đột phá trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 17.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc với chủ đề “Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả”. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, ngành thống kê với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thống kê Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; khẳng định và đóng góp vai trò ngày càng lớn đối với công tác thống kê của khu vực và thế giới; trước mắt là phục vụ mục tiêu phục hồi kinh tế - xã hội nhanh và phát triển bền vững. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ngày 17.3 (tức ngày 15.2 Nhâm Dần), tại sân Đền Thỏng (thuộc quần thể danh thắng Tây Thiên huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Lễ hội Tây Thiên chính thức được tổ chức. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn các đại biểu Trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc dự lễ và dâng hương Quốc mẫu Tây Thiên. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban tổ chức chỉ tổ chức phần nghi lễ mà không tổ chức phần hội; người dân và du khách có thể thăm quan danh thắng Tây Thiên bình thường nhưng cần chú ý bảo đảm công tác phòng chống dịch theo quy định. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho Bí thư Huyện ủy Tam Đảo Lưu Đức Long. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ngày 17.3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu An Phước bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, nối các xã phía tây với phường An Hòa và trung tâm thị xã Trảng Bàng. Đây là công trình giao thông quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân thị xã Trảng Bàng và vùng lân cận. Cầu An Phước có tổng chiều dài 453m gồm 11 nhịp, nhịp thông thuyền 80m, đường dẫn vào cầu dài hơn 5,7km; bề rộng mặt cầu 12m, trong đó phần xe chạy 11m, được thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng. Tổng mức đầu tư xây dựng cầu An Phước là hơn 399 tỷ đồng. Trong ảnh: Thông xe cầu An Phước. Ảnh: Đức Hoảnh - TTXVN

Ngày 17.3, chuyên cơ mang số hiệu VN88 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đưa 215 công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là chuyến bay do các doanh nghiệp tài trợ, cất cánh từ Thủ đô Bucharest của Romania trở về Tổ quốc. Trong ảnh: Các công dân Việt Nam từ Ukraine về đến sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Khoảng 9 giờ ngày 17.3, tại cửa hàng Thành Sen (địa chỉ tại số nhà 159+161 đường Lê Quý Đôn, tổ 3, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi nhiều tài sản và hàng hóa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ tầng 3 của cửa hàng Thành Sen chuyên kinh doanh bao, bạt, lưới che nắng, nilon cuộn, túi bóng, thảm cỏ nhân tạo do bà Phạm Thị Sen (sinh năm 1965) làm chủ. Ngọn lửa sau đó tiếp tục lan sang số nhà 161 của hộ gia đình nói trên và ảnh hưởng tới tầng 3 của một hộ dân liền kề là số nhà 163 đường Lê Quý Đôn. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 17.3, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Itochu (Nhật Bản) và Công ty CP Western Pacific về tìm hiểu cơ hội đầu tư lĩnh vực logistics và khu công nghiệp tại Hải Dương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng hoan nghênh doanh nghiệp đã về Hải Dương nghiên cứu cơ hội đầu tư. Những hướng nghiên cứu đầu tư của doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Tỉnh ưu tiên đầu tư cho logistics bởi hiện tại tỉnh chưa có trung tâm logistics xứng tầm đáp ứng yêu cầu phát triển. Hải Dương ghi nhận mong muốn đầu tư khu phức hợp logistics quy mô 300 ha với 1 trung tâm logistics cấp I của doanh nghiệp. Thông tin tới lãnh đạo 2 doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cho biết Hải Dương đang quy hoạch khu vực có vị trí thuận lợi để xây dựng trung tâm logistics. Trong khu kinh tế chuyên biệt của tỉnh ở 2 huyện Bình Giang, Thanh Miện có bố trí dự án mà doanh nghiệp đề xuất. Thủ tướng Chính phủ sẽ có buổi làm việc tại Hải Dương, tỉnh sẽ đề nghị về vấn đề thành lập khu kinh tế này và xin chỉ tiêu đất. Lúc đó, tỉnh và doanh nghiệp sẽ đủ điều kiện để triển khai các bước đầu tư tiếp theo. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Itochu (Nhật Bản) và Công ty CP Western Pacific. Ảnh: Nguyễn Mơ

Chiều 17.3, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn biểu dương nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong triển khai nhiệm vụ về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới việc chuyển đổi số cần được Tỉnh đoàn triển khai gắn với nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, cán bộ Đoàn; ổn định hoạt động của Trang thông tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số. Tham gia xây dựng, phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và con người Hải Dương; khai thác tài nguyên văn hóa xứ Đông để khởi nghiệp. Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931- 26.3.2022). Tại chương trình, Ban tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Bản đồ số hóa địa danh lịch sử" trên nền tảng số trực tuyến TECHFEST 247, tổng kinh phí 250 triệu đồng... Trong ảnh: Các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ấn nút khởi động công trình thanh niên "Bản đồ số hóa địa danh lịch sử". Ảnh: Nguyễn Thảo

Chiều 17.3, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2022 để chỉ đạo giải quyết một số nội dung theo Thông báo số 610-TB/TU ngày 14.3.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong tháng 3 và quý II.2022; cho ý kiến chỉ đạo về báo cáo của Sở Tài chính về phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động, tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương các nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trong tháng 3 và quý II.2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo lãnh đạo tỉnh vào cuối tháng 3... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Phan Anh

Sáng 17.3, Ban Văn hóa-Xã Hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên tại Bệnh viện Phổi Hải Dương. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định thời gian qua, Bệnh viện Phổi đã thực hiện tốt việc khám chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, bệnh viện còn nhiều khó khăn, hạn chế. Bệnh viện cần tuyên truyền, vận động đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế khắc phục khó khăn trước mắt, gắn bó với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện và có đề xuất cụ thể với UBND tỉnh, Sở Y tế để bổ sung hoàn chỉnh đầy đủ. Phối hợp xây dựng lại kế hoạch hoặc chương trình hành động của bệnh viện khi thực hiện cơ chế tự chủ. Ngoài các phần chi bắt buộc, bệnh viện cần ưu tiên tăng thu nhập cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế. Bệnh viện Phổi Hải Dương tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm 2018. Trong ảnh: Đoàn công tác giám sát Bệnh viện Phổi Hải Dương. Ảnh: Ngọc Thủy

QUỐC TẾ

Ngày 16.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo khoản viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD dành cho Ukraine nhằm hỗ trợ an ninh và triển khai các vũ khí tầm xa hơn cho nước này, và coi đây là sự hỗ trợ “chưa từng có tiền lệ” đối với Ukraine trong cuộc xung đột giữa nước này với Nga. Ông Biden nhấn mạnh đây là hoạt động chuyển giao trực tiếp thiết bị từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho quân đội Ukraine để Kiev có được “các hệ thống phòng không tầm xa hơn”. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC, thông báo khoản viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine, ngày 16.3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17.3, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ quan ngại trước nguy cơ các chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn, trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 hiện nay của Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực tới ngành chế tạo ô tô trên toàn cầu. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp với các trợ lý cấp cao ở Seoul ngày 14.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kể từ ngày 1.4 tới, Chính phủ Canada sẽ chấm dứt yêu cầu xét nghiệm trước khi nhập cảnh đối với những du khách đã tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Bộ trưởng Giao thông vận tải Omar Alghabra, Bộ trưởng Y tế Jean-Yves Duclos và Bộ trưởng Du lịch Randy Boissonnault chính thức công bố bước thay đổi này vào ngày 17.3. Quy tắc thay đổi sẽ áp dụng đối với du khách đến bằng đường hàng không và đường bộ. Tuy nhiên, việc xét nghiệm ngẫu nhiên khi đến Canada vẫn sẽ được thực hiện để theo dõi các biến thể mới và sẽ không có thay đổi nào đối với quy định về vaccine dành cho du khách. Trong ảnh: Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Toronto Pearson ở Mississauga, Ontario, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 17.3, Nhật Bản tiếp tục đánh giá thiệt hại sau trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển nhiều tỉnh, thành phố ở đông bắc nước này. Theo báo cáo mới nhất, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương. Đến sáng 17.3, khoảng 36.400 hộ gia đình Nhật Bản sử dụng mạng lưới điện của Công ty điện lực Tohoku vẫn không có điện sinh hoạt, nhiều tuyến đường sắt tới khu vực miền Đông Bắc, trong đó có tàu siêu tốc Shinkansen tạm ngừng hoạt động. Ít nhất một đường cao tốc chính hướng tới khu vực bị ảnh hưởng đã bị phong tỏa để kiểm tra chất lượng an toàn, phòng ngừa nguy cơ bị ảnh hưởng do động đất. Trong ảnh: Căn nhà bị sập do động đất tại thị trấn Kunimi, tỉnh Fukushima, đông bắc Nhật Bản ngày 17.3. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-173-198468